Truy bắt nhóm đối tượng bỏ trốn sau hơn 20 giờ gây án

02/11/2018 11:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã truy bắt một đối tượng cùng đồng bọn về hành vi cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 31/10/2018, đối tượng Hoàng Xuân Phú (sinh năm 1990), Lê Văn Duy (sinh năm 1991) cùng trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng và Bàn Văn Bến (sinh năm 1994, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) rủ nhau đi uống rượu tại tổ Phú Thành 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.

Tại đây, ba đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm gồm 4 thanh niên vì cho rằng họ đã “nhìn đểu” mình. Sẵn có hơi men trong người, Phú gọi thêm Quý và Trường đến giúp sức. Trong lúc gây gổ, Phú đã rút con dao trong người và đâm vào bụng Phạm Minh Khánh, nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng. Ngay sau đó, Phú cùng đồng bọn đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Văn Bàn triển khai lực lượng, truy bắt các đối tượng. Đến 20 giờ ngày 1/11/2018, lực lượng chức năng đã bắt được 5 đối tượng, đồng thời tiếp tục triệu tập thêm hai đối tượng là Lê Văn Hiếu và Bàn Văn Ngọc để làm rõ vụ việc.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định thưởng cho hai đơn vị là Công an huyện Bảo Thắng và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai, mỗi đơn vị 20 triệu đồng; lãnh đạo UBND huyện Bảo Thắng cũng đã thưởng mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Tội phạm xâm hại trẻ em tại Hà Nội gia tăng, tiềm ẩn phức tạp

Tội phạm xâm hại trẻ em tại Hà Nội gia tăng, tiềm ẩn phức tạp

Chiều 12/6, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó Trưởng Phòng Tham mưu (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: 6 tháng đầu năm 2018, nổi lên tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân.

TTXVN/Hương Thu - Bá Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm