Trung Quốc nhận lô tên lửa phòng không S-400 đầu tiên từ Nga

04/04/2018 11:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/4, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết lô thiết bị đầu tiên của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 đã về đến Trung Quốc.

Nguồn tin này cho biết các thiết bị vũ khí để trang bị cấp trung đoàn phòng không S-400 đã được vận chuyển bằng đường biển.

Trước đó, sau khi rời cảng Leningrad của Nga không lâu thì đoàn tàu chở vũ khí này gặp bão và đã phải quay lại nơi xuất phát. Phía Nga xác định một số thiết bị đã bị ảnh hưởng và phải thay mới.

Chú thích ảnh
Lô tên lửa S-400 đến Trung Quốc. (Nguồn: TASS)

Nguồn tin này cho biết các thiết bị thay thế sẽ được cung cấp cho phía Trung Quốc trong mùa Hè này theo thỏa thuận đã ký trước đó.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do Nga sản suất, được sử dụng để tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không và trinh sát của đối phương, bao gồm cả các máy bay ứng dụng công nghệ tàng hình.

Trung Quốc là khách hàng đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng phòng S-400 của Nga. Hợp đồng được ký kết vào tháng 11/2014. Tuy nhiên, tháng 11/2015 thông tin về hợp đồng vũ khí này mới được tiết lộ.

Bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Nga có sợ công nghệ tối mật rơi vào tay NATO?

Bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Nga có sợ công nghệ tối mật rơi vào tay NATO?

Trong bối cảnh Mỹ nổi cơn thịnh nộ phản đối Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, và một số nhà quan sát Moskva lo ngại thương vụ này sẽ dẫn tới nguy cơ công nghệ phòng không mới nhất của nước này sẽ rơi vào tay NATO.

Theo Khôi Nguyên - Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm