Trung Quốc muốn xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Đức

03/06/2019 11:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Đức. Đây là tuyên bố được Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đưa ra tại cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel trong khuôn khổ chuyến thăm Đức kéo dài 4 ngày (từ ngày 30/5 - 2/6).              

Bà Angel Merkel sẽ tranh cử chức thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4

Bà Angel Merkel sẽ tranh cử chức thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4

Báo Tấm gương của Đức ngày 1/8 đưa tin đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel, đồng thời là Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, sẽ ra tranh cử chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư tại cuộc bầu cử vào năm 2017.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Angela Merkel, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã bày tỏ hoan nghênh và đánh giá cao mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Liên minh châu Âu (EU). Ông Vương Kỳ Sơn khẳng định lập trường của Bắc Kinh luôn ủng hộ các nước cùng nhau xây dựng một cộng đồng vì tương lai nhân loại. Cũng theo Phó Chủ tịch Trung Quốc, đối mặt với những thay đổi sâu sắc và phức tạp trong tình hình quốc tế, Trung Quốc luôn giữ điềm tĩnh, thể hiện trách nhiệm và phản ứng hợp tình hợp lý. Ông Vương Kỳ Sơn cũng nêu rõ Trung Quốc luôn ủng hộ sự hội nhập châu Âu.           

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc gặp ở Berlin ngày 31/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh giá cao sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Bà cho biết Đức và Trung Quốc cũng như châu Âu và Trung Quốc đều có sự đồng thuận trong việc chia sẻ rộng rãi một loạt vấn đề, theo đó Berlin sẵn sàng tăng cường liên lạc, trao đổi và hợp tác với Bắc Kinh. Bên cạnh đó, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh rằng Đức luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương và trật tự thế giới hiện tại, đồng thời sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để cải thiện quản trị quốc tế.           

Trước đó, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Heiko Maas. Tại các cuộc gặp, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho rằng cả Đức và Trung Quốc đều là những nền kinh tế lớn và có ảnh hưởng trên thế giới; quan hệ hai nước giờ đây đã vượt ra ngoài phạm vi song phương và mang ý nghĩa toàn cầu.

Theo ông Vương Kỳ Sơn, trong những năm gần đây, hai nước thường xuyên giữ liên lạc cấp cao và sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực đang ngày một tăng cường. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước.                             

Anh Đức/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm