Trung Quốc lên án các phần tử ly khai ở Tây Tạng

02/02/2012 07:54 GMT+7 | Trong nước

Trung Quốc ngày 1/2 đã cáo buộc các phần tử ly khai Tây Tạng kích động nhân dân thực hiện hành vi gây hấn chống cảnh sát.

Cảnh sát bảo vệ an ninh trên đường phố ở tỉnh Tứ Xuyên (Nguồn: AP).

Theo tờ “Nhân dân Nhật báo” phiên bản tiếng Anh của Trung Quốc, chính quyền Tứ Xuyên cho biết các cuộc biểu tình lặp lại sự kiện năm 2008, là "kết quả của kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng nhằm mục đích kích động hận thù giữa người dân".

Phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đánh giá những hành động gay gắt của cảnh sát là biện pháp bắt buộc và khẩn cấp để bảo vệ trước "đám đông" tấn công vào đồn cảnh sát.

Báo cũng cho biết các phần tử ly khai đã xúi giục, kích động nhân dân hô khẩu hiệu "Độc lập của Tây Tạng", đe dọa an toàn cá nhân của cư dân địa phương.


Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm