Trung Quốc - có thể tái chế nhiên liệu hạt nhân

04/01/2011 07:50 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tờ Trung Hoa nhật báo hôm 3/1 cho biết, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một công nghệ tái xử lý nhiên liệu hạt nhân có thể giải quyết hiệu quả vấn đề thiếu nguồn cung. Công nghệ do Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia (CNNC) phát triển, sẽ cho phép Trung Quốc tái sử dụng các thanh nhiên liệu hạt nhân đã được đưa vào lò phản ứng.

Trung Quốc quảng bá công nghệ mới sẽ khiến nguồn uranium của nước này có thể được sử dụng kéo dài trong 3.000 năm thay vì chỉ 50-70 năm như trước đây. Tuy nhiên tờ báo không nêu rõ công nghệ tái chế trên gồm những gì và chúng hoạt động ra sao. Hãng tin AP cho biết nhiều nước trên thế giới đã từng triển khai các chương trình tái chế thanh nhiên liệu hạt nhân qua sử dụng nhưng chúng có chi phí vô cùng đắt đỏ.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm