Trung Quốc: Bác sĩ đầu tiên tử vong do virus corona

26/01/2020 17:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Liang Wudong, bác sĩ tại Bệnh viện Hubei Xinhua của tỉnh Hồ Bắc, người đã làm việc ở tuyến đầu ứng phó dịch viêm phổi cấp ở thành phố Vũ Hán, vừa qua đời.

Dịch viêm phổi do virus corona: Trung Quốc yêu cầu những người đã tới Vũ Hán buộc phải theo dõi sức khỏe

Dịch viêm phổi do virus corona: Trung Quốc yêu cầu những người đã tới Vũ Hán buộc phải theo dõi sức khỏe

Những người đã từng du lịch tới thành phố Vũ Hán (Wuhan), Trung Quốc, nơi đang là tâm dịch bệnh do virus corona gây ra, được yêu cầu ở nhà theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày cho dù họ không có dấu hiệu mắc bệnh viêm phổi lạ.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo xác nhận sự việc từ tài khoản Twitter của Đài truyền hình toàn cầu của Trung Quốc (CGTN) cho biết bác sĩ vừa qua đời vì nhiễm virus corona là ông Liang Wudong, 62 tuổi.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona gây viêm phổi tới bệnh viện Chữ thập đỏ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 25/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông làm việc tại bệnh viện Hồ Bắc Tân Hoa và tham gia điều trị các ca bệnh tại Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát dịch tại Trung Quốc từ tháng 12/2019.

Mới đây nhất, thành phố Thượng Hải (Shanghai), Trung Quốc, đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây ra, nâng tổng số ca tử vong lên 57 người, 1.975 trường hợp nhiễm chủng loại virus này, trong đó có 324 trường hợp nguy kịch và có tổng cộng 2.684 trường hợp nghi nhiễm.

Các bác sĩ Trung Quốc cho biết quá trình ủ bệnh của virus lên đến 14 ngày. Người bệnh thường 2 tuần sau khi nhiễm mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Tuy nhiên, trong thời gian chưa xuất hiện các triệu chứng, nguy cơ lây bệnh cũng không cao.

Tại Vũ Hán, nơi đầu tiên phát hiện chủng virus corona mới, các công nhân đang hối hả xây bệnh viện 1.000 giường để kịp thời có nơi điều trị cho người bệnh bị viêm phổi cấp.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm