Trùm khủng bố Al-Qaeda kêu gọi thiết lập 'chế độ cầm quyền thần thánh'

24/04/2017 19:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã kêu gọi các phần tử ủng hộ và toàn bộ tay súng của tổ chức này ở Syria chuẩn bị cho cuộc thánh chiến kéo dài.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong đoạn ghi âm do kênh truyền thông As-Sahab của Al-Qaeda công bố ngày 24/4. Thủ lĩnh al-Zawahri đã kêu gọi các phần từ thánh chiến tiếp tục kiên định đường lối và thay đổi chiến thuật để thích nghi với một cuộc chiến tranh du kích.

Al-Zawahri cho rằng liên minh quốc tế sẽ không bao giờ chấp nhận sự cai trị của người Hồi giáo tại Syria. Theo Al-Zawahri, cuộc chiến này không mang tính chủ nghĩa dân tộc Syria thuần túy mà là chiến dịch của toàn bộ quốc gia Hồi giáo này nhằm thiết lập chế độ cầm quyền thần thánh.

Mỹ đột kích giết chết cả 'tiểu vương' và 'phó vương' của Al-Qaeda

Mỹ đột kích giết chết cả 'tiểu vương' và 'phó vương' của Al-Qaeda

2 thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Afghanistan là "tiểu vương" Farouq al-Qahtani và cấp phó của y là Bilal al-Utabi, đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Được biết, trong những tháng gần đây, Mặt trận Fatah al-Sham, tên gọi trước đây là Mặt trận al-Nusra, một nhánh của Al-Qaeda tại Syria, đã hứng chịu ngày càng nhiều cuộc tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu và một số thủ lĩnh cấp cao nhất của nhóm này đã thiệt mạng trong các vụ không kích.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm