Trục vớt hiện vật trên tàu cổ đắm ở biển Quảng Ngãi

04/06/2013 10:43 GMT+7 | Thế giới


Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi với Ban chỉ đạo và Ban khảo sát, khai quật khảo cổ di sản văn hóa dưới nước đã thống nhất từ ngày 4/6 bắt đầu trục vớt cổ vật trên tàu cổ đắm tại vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Dự kiến, việc trục vớt kéo dài trong thời gian một tháng.

Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Ánh Dương (đơn vị trúng thầu) báo cáo tình hình triển khai và tiến độ thực hiện công tác khai quật di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển Bình Châu, ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo phối hợp với đơn vị trúng thầu và chính quyền địa phương thực hiện đúng kế hoạch việc khai quật cổ vật, vận chuyển, bảo quản đúng quy trình.

Trong quá trình thực hiện, đảm bảo an toàn lao động, tuyệt đối không để mất mát, hạn chế tối đa hư hỏng cổ vật; đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian khai quật, nhất là vận chuyển, bảo quản cổ vật; xử lý kịp thời các trường hợp cản trở, gây rối tại khu vực tàu cổ đắm.


Xây đê chắn sóng quanh con tàu bị chìm - Ảnh: Tuổi trẻ
Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: Thời gian qua, Sở cũng đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện Bình Sơn, xã Bình Châu, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về di sản văn hóa dưới nước cho cán bộ và nhân dân trong vùng, không khai thác, trục vớt trái phép cổ vật tại tàu cổ bị đắm.

Theo hợp đồng đã ký ngày 30/1/2013, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Ánh Dương phải thực hiện việc trục vớt cổ vật trong thời gian 60 ngày. Tuy nhiên, trong các ngày giáp Tết thời tiết không thuận lợi, nên việc triển khai dự án chậm tiến độ so với kế hoạch. Sau khi khảo sát địa hình, địa chất và xác định phương án khai quật là đê vây chắn sóng, ngăn nước bằng hệ thống cọc vây cừ larsen, bơm nước trong khu vực tàu cổ đắm ra để khai quật, trục vớt cổ vật và thân tàu như trên cạn.

Ông Đoàn Sum, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Ánh Dương cho biết, từ ngày 9/4 đến nay công ty đã tập trung nguồn nhân lực, phương tiện, thết bị để thi công các hạng mục theo kế hoạch.

Đến ngày 3/6 đã hoàn thành việc vớt đá chẻ chèn lưới thép, đóng cừ đê vây, lắp đặt 2 hệ giằng Shopring bên trong cừ để gia cố hệ thống cừ vây larsen, thi công sàn công tác, lắp đặt hệ thống đèn bảo vệ, camera giám sát, cần trục kéo cổ vật từ dưới nước lên, tiến hành hút nước bên trong hệ thống cừ vây.


Doãn Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm