Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 449.305 ca mắc và 7.687 ca tử vong

12/09/2021 09:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h00 ngày 12/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 225.067.690 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.637.617 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 201.601.853 người.

Thế giới 224.811.910 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.633.797 ca tử vong

Thế giới 224.811.910 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.633.797 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 11/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 224.811.910 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.633.797 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 201.394.950 người.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 449.305 ca mắc và 7.687 ca tử vong. Mỹ là nước ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới, với 71.277 ca, trong khi Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất, với 796 ca. 

Biến thể Delta tiếp tục khiến dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều nước, ngay cả những nước đạt tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao. Tại Singapore, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 555 ca - mức cao nhất trong gần một năm qua. Trong số các ca nhiễm mới, có 486 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 64 ca lây nhiễm trong các khu nhà tập thể và 5 ca nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Hành khách của chuyến bay chở khách đầu tiên từ Đức theo chương trình không phải cách ly hạ cánh tại sân bay Changi của Singapore ngày 8/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện nước này đang có 35 ca bệnh nặng, phải thở oxy và 7 ca đang trong tình trạng nguy kịch, phải hồi sức tích cực. Singapore là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới. Tính đến nay, 84% dân số nước này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 81% đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. 

Dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp tại Australia. Bang đông dân thứ hai của nước này là Victoria chỉ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm nhẹ. Theo đó, trong 24 giờ qua, bang này ghi nhận 392 ca mắc COVID-19, ít hơn 58 ca so với một ngày trước đó. Hiện bang Victoria đang chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 cho dù chính quyền đã phải áp đặt biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ở thành phố lớn nhất bang là Melbourne. 

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Dubbo, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại bang Queensland - bang đông dân thứ 3 của Australia đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Sau khi không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong 24 giờ qua, bang Queensland đã tránh được việc áp đặt lệnh phong tỏa. Trước đó một ngày, Thủ hiến bang Annastacia Palaszczuk đã để ngỏ khả năng áp đặt phong tỏa do có 5 ca nhiễm mới trong ngày. Giới chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế Australia, đang có nguy cơ rơi vào suy thoái lần thứ hai trong nhiều năm do hai bang đông dân nhất của nước này là New South Wales và Victoria phải phong tỏa. 

Do các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, nên nhiều sinh viên quốc tế đang theo học tại Australia chưa thể quay lại trường. Vì vậy, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã đề nghị Australia nới lỏng các biện pháp hạn chế để hàng nghìn sinh viên của nước này có thể tới Australia theo học. Ông Jaishankar cho biết đã nêu vấn đềnày với người đồng cấp Marise Payne trong cuộc hội đàm giữa các bộ trưởng quốc phòng 2 nước về vấn đề Afghanistan. 

Sinh viên quốc tế lâu nay vẫn được coi là "gà đẻ trứng vàng" cho ngành giáo dục nói riêng và kinh tế Australia nói chung. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát, đã buộc nước này áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt, khiến nhiều sinh viên quốc tế không thể tới nước này học tập. 

Trong khi đó, Israel tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao, với 9.725 ca mắc. Hiện tổng số ca mắc tại nước này là 1.164.942 ca, trong đó có 7.337 người không qua khỏi. Số bệnh nhân mắc bệnh nặng cũng tăng từ 672 người lên 696 người. 

Israel cũng là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới với 5,54 triệu người tiêm được 2 mũi và hơn 2,81 triệu người đã tiêm được 3 mũi.

Tại Anh, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 29.547 ca mắc mới - mức cao nhất tại khu vực châu Âu và 156 ca tử vong - mức cao thứ 2 trong khu vực. Trước tình hình trên, dự kiến, Thủ tướng nước này Boris Johnson sẽ có bài phát biểu trước quốc hội và họp báo trong ngày 7/9 tới về kế hoạch phòng, chống COVID-19 trong mùa Thu và mùa Đông.

Ngọc Hà - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm