Trang nghiêm Lễ tế đàn Nam Giao cầu mưa thuận gió hòa

29/04/2016 11:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 29/4, tại đàn Nam Giao (phường Trường An, thành phố Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trang nghiêm, thành kính tổ chức Lễ tế Giao 2016.

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng lãnh đạo các ban, ngành và đông đảo nhân dân đến dự.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2016 cho biết: Lễ tế Giao là một lễ hội truyền thống của triều Nguyễn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Được nghiên cứu và phục dựng thành công trong các kỳ Festival Huế từ năm 2002 đến nay, đây còn là một lễ hội truyền thống độc đáo của vùng đất cố đô, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng.


Nghi lễ dâng chúc trong lễ tế Giao tại Đàn Nam Giao. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Đặc biệt, từ Festival Huế 2014 trở đi, Lễ tế Giao được thay đổi bằng cách tổ chức thực sự thuần túy tâm linh theo đúng các nghi thức truyền thống, không mang những yếu tố sân khấu như những lễ hội cung đình trước đây.

Trong khuôn khổ các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2016, Lễ tế Giao năm 2016 diễn ra trong không khí trang nghiêm, bài bản, đầy đủ nghi thức truyền thống. Mặc dù lễ tế được tổ chức rất sớm, nhưng đông đảo người dân Huế và khách du lịch đã đến dự và thắp hương cầu nguyện.


Lễ tế Giao tại Đàn Nam Giao. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Dưới triều Nguyễn, đàn Nam Giao là nơi các nhà vua tế trời. Đây là đàn tế trời duy nhất ở Việt Nam còn khá nguyên vẹn. Đàn gồm 3 tầng, xây chồng lên nhau, tượng trưng cho "tam tài": Thiên, địa, nhân.


Nghi lễ dâng rượu tại lễ tế Giao tại Đàn Nam Giao. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Xung quanh ba tầng đàn này còn có các công trình như Trai Cung (dành cho vua vào nghỉ ngơi trai giới trước khi tế vài ngày), Thần Trù (nhà bếp, nơi chuẩn bị các con vật cúng tế), Thần Khố (kho chứa đồ dùng cho cuộc tế) và một số công trình phụ khác.


Quang cảnh Lễ tế Giao tại Đàn Nam Giao. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Lễ tế Giao cuối cùng của nền quân chủ Việt Nam được tổ chức dưới thời vua Bảo Đại, vào nửa đêm rạng ngày 23/3/1945, đúng 5 tháng trước khi kết thúc triều Nguyễn. Từ đó, đàn Nam Giao trở thành một chứng tích lịch sử quan trọng trong cụm di tích triều Nguyễn.

TTXVN/Quốc Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm