Tràn lan đĩa hài Tết lậu

16/01/2013 09:50 GMT+7 | Thế giới

Tết Nguyên đán đang đến gần, là thời điểm nhộn nhịp với sự ra mắt của các sản phẩm băng đĩa ca nhạc, đĩa hài, album mới… để phục vụ công chúng. Nhưng đây cũng là lúc thị trường băng đĩa lại “nóng” lên với đủ các chiêu trò của các đối tượng in sao, phát hành băng đĩa lậu...

Len lỏi khắp nơi

Khi nghe thông tin về một đĩa ca nhạc mới phát hành hay một chương trình hài Tết ra lò, trên các cửa hàng băng đĩa nhỏ lẻ đã tràn ngập các loại đĩa được sao ra từ đĩa gốc với giá rẻ chỉ bằng 1/10, thậm chí còn rẻ hơn nữa so với giá phát hành của nhà sản xuất.

Trong khi một đĩa gốc phát hành từ nhà sản xuất có giá trung bình tới hơn 100.000 đồng/đĩa, thì đĩa in sao có nơi chỉ bán 7.000 - 10.000 đồng/đĩa.



Các cửa hàng băng đĩa đã tràn ngập các đĩa hài Tết, nhạc xuân.

Điều đáng nói là các loại đĩa được in sao từ bản gốc một cách ồ ạt có chất lượng hình ảnh, âm thanh kém hẳn so với đĩa gốc. Mua một đĩa in sao về xem chỉ được vài lần là xước, hỏng, kẹt, phải vứt bỏ. Tuy nhiên, có một thực trạng là chính tâm lý của người tiêu dùng lại tạo động lực cho các hình thức in sao lậu đĩa gốc phát triển. Cũng một đĩa hài tết, nhạc với nội dung như thế nhưng thật “hời” khi chỉ phải bỏ ra một khoản tiền rất nhỏ, chắc chắn sẽ hấp dẫn người mua hơn.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua băng đĩa hài hay ca nhạc của người dân chỉ là để thưởng thức khi nó còn đang “nóng sốt” mới ra chứ ít người mua có nhu cầu để lưu giữ lâu dài nên họ thường chẳng quan tâm tới chất lượng băng, đĩa.



Các cửa hàng bán băng đĩa lậu vẫn tràn lan.

Chủ một cửa hàng băng đĩa đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) cho biết: “Những ngày gần Tết, các đĩa hài Tết, nhạc xuân bán rất chạy. Các cửa hàng bán băng đĩa nhỏ lẻ chủ yếu bán đĩa in, sao chứ bán đĩa gốc vừa đắt vừa không dám nhập số lượng nhiều vì không có mấy người mua. Đĩa sao vừa rẻ, vừa dễ tìm mua thì khách hàng tội gì phải đi đâu tìm, trong khi mua đĩa gốc đắt hơn nhiều”.

Không chỉ phổ biến ở các cửa hàng, băng đĩa lậu còn công khai cùng những người bán dạo len lỏi đến mọi ngõ ngách, đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm thành phố. Ngồi trong quán cà phê, quán bia, hay chỉ là một quán nước vỉa hè, hay ở bến xe, nhà ga, các chợ… người ta cũng có thể tha hồ lựa chọn các sản phẩm giải trí qua những “cửa hàng băng đĩa di động”.

Chỉ cần một chiếc rổ nhựa khoác bên hông là vô vàn những đĩa nhạc, hài được người bán mang đến tận tay khách hàng ở mọi lúc, mọi nơi, mà hầu hết là các sản phẩm đĩa in sao lậu.



Băng đĩa lậu len lỏi đi các nơi phục vụ “thượng đế”.

Chị Thu - một người chuyên bán băng đĩa dạo ở khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình cho biết: "Đây là nghề ít vốn, lãi nhiều, dù biết là vi phạm pháp luật nhưng vì miếng cơm manh áo và thấy nhiều người cũng bán như mình nên tôi cũng đành làm liều". Khi được hỏi băng đĩa này mua ở đâu, chị Thu bật mí: “Chúng tôi được một số người giao sỉ tận nơi với giá 4.000 đồng/đĩa, sau đó tôi đi bán lại cho khách với giá 7.000 – 10.000 đồng/đĩa trở lên”.

Khó quản lý

Thực trạng in sao băng đĩa lậu đã trở thành vấn nạn từ lâu gây khó khăn trong việc quản lý phát hành băng đĩa. Các cơ sở in sao băng đĩa lậu rất nhanh nhạy nhờ sự phát triển của công nghệ, máy vi tính và Internet. Chỉ cần qua một đầu ghi đĩa và máy vi tính, đã có thể sao chép hàng loạt băng đĩa với giá thành rất thấp, do không phải bỏ chi phí đầu tư, mua bản quyền... nên loại băng đĩa in sao lậu đã hạ gục các nhà sản xuất băng đĩa chân chính.



“Cửa hàng băng đĩa di động” đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình.

Băng, đĩa lậu xuất hiện rầm rộ nhất vẫn là vào dịp Tết, khi các cơ sở in sao lậu ồ ạt sản xuất hàng loạt băng, đĩa lậu nhập cho các cửa hàng bày bán đĩa ở nhiều đường phố, khu dân cư, đáng kể là sự góp mặt của đội quân “đại lý di động” tiêu thụ sản phẩm này ở khắp mọi nơi.

Nhằm bắt mắt, hấp dẫn người mua các cơ sở in sao trái phép cùng với nhiều hình thức, không chỉ sao chép nguyên nội, mà còn cóp nhặt chương trình ở nhiều đĩa khác nhau rồi thành tuyển tập, sau đó sao ra đĩa lậu và làm nhãn thật bắt mắt để hấp dẫn người mua. Việc in sao, phát tán đĩa trái phép thực sự là một vấn đề nóng vì nó là hành vi vi phạm bản quyền của tác giả, của nhà sản xuất.

Băng đĩa lậu được xem là bài toán khó nhiều năm các cơ quan quản lý văn hóa giải quyết mãi mà vẫn chưa xong. Và cứ mỗi dịp tết chuẩn bị đến thì bài toán này lại càng... hóc búa.

Theo Nguyễn Hoan

Năng Lượng Mới

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm