TP.HCM: Sau cơn mưa phố thành sông, sân bay Tân Sơn Nhất ngập lớn

26/08/2016 22:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/8, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện cơn mưa lớn trên diện rộng và kéo dài trong nhiều giờ, khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước từ 0,3 đến 1m.

Cơn mưa đầu từ 17h tại nhiều quận như 1, 3, 5, 8, 9, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Thạnh... đã làm cho nhiều tuyến đường bị ngập do lưu lượng mưa quá lớn, hệ thống thoát nước bị quá tải không tiêu thoát kịp, khiến đường bị ngập sâu, hàng nghìn phương tiện gồm xe máy, ô tô bị chết máy.


Nhiều tài xế loay hoay để tìm lối ra khỏi khu vực ngập và ách tắc (Ảnh: Zing)

Do mưa lớn xảy ra đúng giờ cao điểm, giờ tan tầm nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên nhiều tuyến đường. Đặc biệt, tuyến đường khu vực cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Hồng Hà, Cộng Hòa đã bị ngập sâu, gây ùn tắc giao thông cục bộ.


Sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập (Ảnh: Otofun)


Do ảnh hưởng của cơn mưa rất lớn chiều 26/8, tổng số 9 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh ở các sân bay lân cận để chờ thời tiết thuận lợi hơn hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất (Ảnh: Otofun)

Tại nhiều tuyến đường khác như Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), Phan Xích Long, Hoàng Văn Thụ (Tân Bình), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Lý Thường Kiệt, Âu Cơ (Tân Bình)... do ảnh hưởng của mưa cũng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.


Khu vực Lăng Cha Cả, quận Tân Bình xe cộ vẫn còn ùn ứ (Ảnh: Zing)

Đến 21 giờ, nhiều tuyến đường vẫn trong tình trạng ngập úng do nước rút không kịp, tuy nhiên tình hình giao thông đã thông thoáng hơn, các phương tiện đã lưu thông bình thường.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm