Top 5 vũ khí nguy hiểm nhất của NATO và Nga: Bên nào đáng sợ hơn?

13/12/2016 07:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tạp chí Mỹ National Interest liệt kê năm loại vũ khí nguy hiểm nhất của NATO và năm loại vũ khí tử thần của Nga, rồi thử xác định xem bên nào có lợi thế.

Tên lửa đạn đạo "Iskander"

Phạm vi hủy diệt mục tiêu của tổ hợp tên lửa Nga "Iskander-M" là 400 km. "Nhờ đặc tính của nó, hệ thống này là hiện thân của mối nguy hiểm tử thần đối với các sân bay, các trạm ở hậu phương và những cơ sở hạ tầng cố định khác" - bài báo viết.


Tổ hợp tên lửa "Iskander-M"

Su-27 và các biến thể

Kích thước, tầm xa,vận  tốc và khả năng cơ động của gia đình máy bay Su-27 biến loại chiến đấu cơ này thành "nền tảng mang sự diệt vong" tới cho đối phương, — đó là nhận xét trong bài so sánh.


Chiến đấu cơ đa năng Su-27 của đội thuật lái nhào lộn "Tráng sĩ Nga” Diễn đàn quốc tế “Quân đội-2016”

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400

S-400 hiện hữu mấy loại tên lửa, mỗi loại trong số đó đều có chức năng triệt hạ các mục tiêu trên không ở những cự ly khác nhau. Phạm vi hủy diệt tối đa đạt tới 400 km.



S-400

Tàu ngầm lớp "Schuka-B"

Vào những năm 80-90 ở Liên Xô chế tạo tàu ngầm lớp "Schuka-B" và đó là những tàu ngầm cực kỳ bí mật khó nhận biết. Sau đó, các công trình sư Nga đã hoàn thiện thiết kế loại tàu ngầm này bằng một công nghệ bổ sung giảm nhẹ tiếng ồn nhiều hơn nữa.


Phần đuôi chứa ăng ten kéo của tàu ngầm đề án 971 “Schuka-B”

Đặc nhiệm

"Đặc nhiệm không phải là một thứ "vũ khí" nhưng lại là một trong những phương tiện hiệu quả nhất trong kho tàng trang bị quân sự của Nga" - bài báo đánh giá.

 
Lực lượng đặc nhiệm Nga

Tàu ngầm Virginia

Đối với thiết bị quân sự các nước NATO, đáng chú ý là các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia. Hoa Kỳ dự kiến mua 9 tàu trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, mô-đun tải trọng chiến đấu đa năng của Virginia sẽ được nâng cấp, tăng gấp 3 lần tiềm năng tấn công của tàu.


Tàu ngầm Mỹ "Virginia"

Chiến đấu cơ F-35 Joint Strike Fighter

Tiến độ sản xuất chiến đấu cơ F-35 Joint Strike của Lockheed Martin bị chậm vài năm, máy bay vấp phải vô số trục trặc kỹ thuật, - NI viết. Công việc chế tạo ngốn khoản tiền lớn hơn nhiều so với kế hoạch nhưng khả năng là máy bay chiến đấu này sẽ không bao giờ đạt được những tính năng được tuyên bố ban đầu. Tuy vậy, cùng với thời gian F-35 sẽ có cơ hội để trở thành "vũ khí đáng gờm" - bài báo cho biết.


F-35

Máy bay ném bom B-3

Nga đạt được khá nhiều thành công trong thiết kế sản xuất hệ thống phòng không, đặc biệt là các radar tần số thấp có thể theo dõi những máy bay khó phát hiện, do đó Mỹ đang chế tạo máy bay ném bom tầm xa với khả năng "đe dọa các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga" - bài báo viết.

Xe tăng Leopard 2

Xe tăng Leopard 2A7 của Đức sẽ là chỗ dựa chính cho Bundeswehr và quân đội các nước NATO - NI nhận định. Xe tăng đã được hoàn thiện bằng pháo nòng dài L55 với các tính năng cải tiến để đối phó với xe tăng bọc thép hạng nặng của đối phương.


Leopard-2

Trực thăng AH-64 Apache

Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Boeing bắt đầu xuất hiện trong biên chế vũ trang các nước NATO từ năm 1986. Trực thăng có thể mang cùng lúc 16 tên lửa Hellfire chống tăng, đủ để tiêu diệt một đại đội xe tăng - tác giả khẳng định.


Máy bay trực thăng AH-64 của Không quân Mỹ tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Dubai

Theo Sputniknews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm