Tổng thống Nga Vladimir Putin: Xuất khẩu vũ khí của Nga bội thu trong năm 2015

30/03/2016 08:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các hãng thông tấn Nga ngày 29/3 dẫn lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2015 đã đạt mức 14,5 tỷ USD, cao hơn so với kế hoạch ban đầu.

Phát biểu trong cuộc họp với Ủy ban phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài, Tổng thống Putin cho biết tổng số đơn đặt hàng của nước ngoài mua vũ khí của Nga đã đạt mức 56 tỷ USD.

Tổng thống Nga cũng cho rằng quá trình hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga với các quốc gia châu Âu đang bị ảnh hưởng.


Máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim (Syria).

Ông Putin nói: "Trên thực tế, hợp tác kỹ thuật quân sự với các quốc gia châu Âu đang bị dừng lại. Đây không phải là ý muốn của chúng tôi. Nga hy vọng rằng đây chỉ là một hiện tượng tạm thời".

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng khẳng định Bộ Quốc phòng nước này đã bắt đầu quá trình chuẩn bị để tiến hành rà phá bom mìn tại Palmyra, thành phố cổ ở Syria vừa được giải phóng khỏi sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm