Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bị luận tội

19/12/2019 11:13 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ ít phút sau khi thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump lạm quyền, sáng 19/12 (theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ tiếp tục thông qua điều khoản luận tội ông Trump cản trở Quốc hội.

Cử tri Mỹ cho rằng truyền thông đưa tin sai lệch chống lại Tổng thống Trump trong cuộc điều tra luận tội

Cử tri Mỹ cho rằng truyền thông đưa tin sai lệch chống lại Tổng thống Trump trong cuộc điều tra luận tội

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận, một số cử tri Mỹ cho rằng các phương tiện truyền thông đưa tin sai lệch về cuộc điều tra luận tội do đảng Dân chủ ở Hạ viện tiến hành đối với Tổng thống Donald Trump.

Điều khoản được thông qua với 229 phiếu thuận của các nghị sĩ Dân chủ và 198 phiếu chống, gồm tất cả các nghị sĩ Cộng hòa và 3 nghị sĩ Dân chủ.    

Như vậy ông Trump - vị tổng thống thứ 45 của Mỹ - trở thành tổng thống thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị luận tội.

Theo điều khoản luận tội trên, Tổng thống Trump bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra xung quanh nghi vấn nhà lãnh đạo Mỹ gây sức ép đối với giới lãnh đạo Ukraine nhằm tiến hành điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ đồng thời là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.   

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, điều khoản luận tội Tổng thống Trump lạm quyền đã được thông qua với 230 phiếu thuận và 197 phiếu chống,   

Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Trump chỉ trích phe Dân chủ "thù hằn, đố kị". Trước khi diễn ra phiên tranh luận về luận tội Tổng thống tại Hạ viện, ông Trump, trên tài khoản Twitter, đã mô tả việc phe Dân chủ thúc đẩy tiến trình luận tội ông là hành động "tấn công" nước Mỹ và đảng Cộng hòa.

    Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm