Tổng thống Duterte từng chỉ huy một biệt đội sát thủ?

22/02/2017 07:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/2, phát biểu bên lề một Hội nghị về nhân quyền tại Geneva, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Philippines Jose Gascon cho biết đang tiến hành điều tra liệu Tổng thống nước này Rodrigo Duterte có từng chỉ huy một biệt đội sát thủ trong thời gian làm thị trưởng tại Davao hay không.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tuần này xuất hiện các chứng cứ mới do một cảnh sát nghỉ hưu tố cáo những hoạt động trong quá khứ của ông Duterte.

Theo ông Arthur Lascanas, cựu cảnh sát của thành phố Davao, Tổng thống Duterte từng chỉ huy một biệt đội đã giết rất nhiều người, trong đó có cả những phụ nữ đang mang thai, và được trả tiền để giết hại một nhà báo.

Ông Lascanas cho biết từng tham gia biệt đội này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Philippines Gascon cho hay: “Chúng tôi thấy rằng đây là một chi tiết quan trọng để làm rõ vai trò của ông Duterte khi còn là Thị trưởng Davao.”

Tuy nhiên, hôm 20/2, Martin Anadanar, người phát ngôn của Tổng thống đã bác mọi cáo buộc nêu trên.

Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm