Tổng thống Donald Trump tái khẳng định cam kết 'công bằng cho Mỹ'

08/09/2020 06:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cam kết sẽ đem lại các thỏa thuận thương mại công bằng cho Mỹ, đồng thời khẳng định rằng Mỹ không chỉ bị kẻ thù mà cả những người bạn lợi dụng.

Mỹ: Chính quyền Tổng thống Donald Trump mua 150 triệu xét nghiệm nhanh COVID-19

Mỹ: Chính quyền Tổng thống Donald Trump mua 150 triệu xét nghiệm nhanh COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 27/8, một quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch mua gần như tất cả các xét nghiệm nhanh COVID-19 mới mà Abbott Labs sẽ sản xuất trong năm nay.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng ta sẽ thực hiện các thỏa thuận thương mại công bằng”, đồng thời nhấn mạnh công bằng nghĩa là công bằng với nước Mỹ bởi quốc gia này đang bị mọi quốc gia, từ bạn bạn bè tới kẻ thù “lừa gạt” ở mức độ không thể tin được.

Theo ông, Mỹ đang tiến hành đàm phán 7 thỏa thuận lớn. Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ cụ thể các thỏa thuận.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Trump cũng đề cập đến ý tưởng tách phân tách hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc, cho rằng Mỹ sẽ không thiệthại nếu hai nước không giao thương với nhau. Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Khi bạn nêu ra từ phân tách, đó là một từ hay. Chúng ta đã mất hàng tỷ USD và nếu chúng ta không giao thương với Trung Quốc, chúng ta sẽ không mất hàng tỷ USD. Điều này được gọi là sự phân tách, và như vậy, các bạn sẽ bắt đầu nghĩ về nó”.

Ngoài ra, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ lâu đã lợi dụng Mỹ cả về thương mại lẫn quân sự. Ông cho rằng Mỹ đang trả gần hết chi phí cho NATO.

Ngọc Biên - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm