Tổng thống Donald Trump mời Duterte đến thăm Nhà Trắng để làm gì?

30/04/2017 13:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc điện đàm "thân thiện" với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều nội dung và Tổng thống Trump đã mời ông Duterte tới thăm Nhà Trắng.

Theo tuyên bố chính thức từ Nhà Trắng, hai bên đã có một cuộc trao đổi thân tình, đề cập tới nhiều nội dung bao gồm các quan ngại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về an ninh khu vực, trong đó có tình hình Bán đảo Triều Tiên.


Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Duterte

Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc Philippines đang đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy, "một chiến dịch ảnh hưởng tới nhiều nước trên thế giới".

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã mời nhà lãnh đạo Philippines tới Washington để "thảo luận về liên minh giữa Mỹ-Philippines hiện đang phát triển theo hướng vô cùng tích cực".

Tổng thống Trump hoan nghênh cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Philippines đồng thời "rất trông đợi" chuyến thăm Philippines vào tháng 11 tới tham dự các hội nghị thượng đỉnh với các nước châu Á.

Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Philippines.

Hôm 20/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Mai Pen-xơ) thông báo Tổng thống Trump sẽ tham dự 3 hội nghị thượng đỉnh ở châu Á diễn ra vào tháng 11 tới, gồm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Philippines, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm