Tổng thống Algeria bổ nhiệm nội các mới

06/05/2014 10:14 GMT+7 | Trong nước



(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/5, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã bổ nhiệm nội các đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 4 của mình. Theo Văn phòng Tổng thống, nội các mới do Thủ tướng Abdelmalek Sellal đứng đầu, gồm 34 thành viên, trong đó có 7 phụ nữ.

Thành phần nội các mới chủ yếu gồm các nhà kỹ trị, 12 người được bổ nhiệm mới. Các vị trí chủ chốt được giữ lại từ nội các cũ gồm Ngoại trưởng Ramtane Lamamra, Bộ trưởng Nội vụ Yayeb Belaiz, Bộ trưởng Tư pháp Tayb Louh, Bộ trưởng Năng lượng Youcef Yousfi và Thứ trưởng Quốc phòng - Tướng Ahmed Gaid-Salah.

Ông Karim Djoudi, người đứng đầu Bộ Tài chính từ năm 2007, đã rời nhiệm sở vì lý do sức khỏe, nhường chỗ cho ông Mohamed Djellab. Một gương mặt khác ra đi là Bộ trưởng Văn hóa Khalida Toumi, chuyển giao lại bộ này cho bà Nadia Labidi, một giáo sư tại Đại học Algiers. Một nữ Bộ trưởng khác là bà Nouria Benghebrit đứng đầu Bộ Giáo dục.


Thủ tướng Abdelmalek Sellal. Ảnh: AFP - TTXVN

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Sellal cho biết ưu tiên của chính phủ mới là cải thiện tình hình kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài cũng như tạo công ăn việc làm cho giới trẻ Algeria.

Ông Bouteflika giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 17/4 vừa qua với 81,5% phiếu bầu. Đây là nhiệm kỳ thứ tư của ông trên cương vị tổng thống kể từ khi lên lãnh đạo đất nước lần đầu tiên vào năm 1999, và là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ năm tại Algeria kể từ khi Hiến pháp mới được thông qua năm 1989.

Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông cho biết coi hòa giải dân tộc là nhiệm vụ ưu tiên trong nhiệm kỳ này, và cam kết trong thời gian tới sẽ tiến hành cải cách chính trị theo hướng sửa đổi Hiến pháp với sự đồng thuận của mọi lực lượng chính trị, các đại diện chính của xã hội dân sự và các nhân vật trọng yếu của đất nước.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm