Tòa phúc thẩm Mỹ bác yêu cầu của Bộ Tư pháp về lệnh cấm nhập cư của Donald Trump

05/02/2017 16:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 5/2 đã bác yêu cầu do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra nhằm phục hồi ngay lập tức sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân từ 7 nước có đa số dân là người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump. 

Tòa trên cho biết đã đưa ra thời hạn chót là ngày 6/2 để Bộ Tư pháp đưa ra câu trả lời. 


Tổng thống Donald Trump

Trước đó, chính quyền Trump đã đưa ra yêu cầu đối với Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 9 như một phần của một kháng cáo đối với một lệnh tòa cấp thấp hơn tạm đình chỉ sắc lệnh trên của ông Trump.

B.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm