Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol có Chủ tịch mới người Hàn Quốc

21/11/2018 15:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/11, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) thông báo đã bầu ứng cử viên người Hàn Quốc Kim Jong Yang làm Chủ tịch mới của tổ chức này.

Việc bầu chọn đã được tiến hành trong khuôn khổ phiên họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 87 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).     

Ông Kim Jong Yang đã đảm trách quyền Chủ tịch Interpols sau khi Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, người Trung Quốc, từ chức.     

Chú thích ảnh
Ông Kim Jong Yang. Ảnh: Interpol

Cựu Chủ tịch Interpol, Mạnh Hoàng Vĩ, người đồng thời là cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã bị bắt khi từ Pháp về nước vào tháng 9 vừa qua. Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc cho biết ông Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra về hành vi "vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước" với các cáo buộc nhận hối lộ và các tội ác khác liên quan đến kinh tế.

Interpol sẽ có Chủ tịch mới

Interpol sẽ có Chủ tịch mới

Rạng sáng 8/10 theo giờ Việt Nam, tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) có trụ sở tại Lyon, Pháp, thông báo sẽ bổ nhiệm một chủ tịch mới trong hội nghị của tổ chức này diễn ra từ ngày 18-21/11 tại Dubai.

TTXVN/Đặng Ánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm