Tình hình dịch COVID-19 đến sáng 22/5: Thế giới có 5.189.488 ca bệnh, 334.092 ca tử vong

22/05/2020 09:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê của trang worldometers.info, đến 8h00 sáng 22/5 giờ Việt Nam, số ca nhiễm trên toàn thế giới đã lên tới 5.189.488 người, trong đó 334.092 ca tử vong.

Dịch COVID-19: Tiếp tục điều trị 58 bệnh nhân; 14.744 người được cách ly, theo dõi sức khỏe

Dịch COVID-19: Tiếp tục điều trị 58 bệnh nhân; 14.744 người được cách ly, theo dõi sức khỏe

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 22/5, Việt Nam có 36 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Từ 18h ngày 21/5 đến 6h ngày 22/5, cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Mỹ hiện vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất với 1.620.767 ca và nhiều ca tử vong nhất với 96.314 ca. Số ca phục hồi tại Mỹ là 382.165 ca trong khi hiện 1.142.288 ca đang phải điều trị tích cực.       

Tại tâm dịch New York, hiện khoảng 2 triệu người của thành phố có 8 triệu dân này không có đủ đồ ăn do dịch. Nói cách khác, cứ 4 người dân thì có 1 người thiếu lương thực. Thị trưởng Bill de Blasio ngày 21/5 thông báo sẽ cung cấp 1,5 triệu suất ăn miễn phí cho người dân mỗi ngày kể từ tuần tới. Trong khi đó, thành phố này cũng đang điều tra 159 ca bệnh viêm lạ ở trẻ em liên quan tới virus SARS-CoV2. Số ca đáng chú ý này đã tăng gấp đôi so với tuần trước. Thị trưởng Blasio cũng kêu gọi người dân hiến máu nhân đạo sau khi các ngân hàng máu của New York hiện chỉ còn đủ dùng trong 1 đến 3 ngày tới.      

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 22/5 cho biết đã nhận thông báo về 4 ca nhiễm mới ở Đại lục trong ngày 21/5, trong đó 2 ca từ nước ngoài nhập cảnh và đang ở tỉnh Sichuan (Tứ Xuyên). Hai ca lây nhiễm trong nước được ghi nhận ở tỉnh Jilin (Cát Lâm). Không có ca tử vong trong ngày 21/5. Trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan, thành phố Cát Lâm của tỉnh này đã đóng cửa toàn bộ các tiệm cắt tóc và bể bơi công cộng cũng như các cửa hiệu làm đẹp... cho đến khi có thông báo tiếp theo. Trước đó, thành phố này đã áp dụng một số biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn virus lây lan, như ngừng dịch vụ xe buýt, sau khi thành phố cấp huyện Thư Lan (Shulan) do Cát Lâm quản lý, đã ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.       

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ Y tế Singapore ngày 21/5 cho biết đảo quốc này ghi nhận 448 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, không có các ca từ nước ngoài nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 29.812 ca. Bộ Y tế Campuchia cùng ngày ghi nhận 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là một thanh niên 26 tuổi vừa trở về từ Philippines sau khi quá cảnh ở Hàn Quốc. 62 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này đã được cách ly tại một khách sạn ở thủ đô Phnom Penh để theo dõi trong 14 ngày tới, gồm 23 khách Hàn Quốc, 3 khách Nhật Bản, một người Bỉ, một người Trung Quốc, một người Hà Lan và 33 người Campuchia. Đây là ca nhiễm mới đầu tiên sau hơn một tháng Campuchia không ghi nhận ca nhiễm nào.       

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ nhỏ tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 15/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 21/5, châu Phi đã ghi nhận hơn 95.000 ca nhiễm. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi) cho biết số ca được xác nhận nhiễm trên khắp lục địa trong 24 giờ qua tăng 3.603 ca nhiễm mới lên 95.201 ca vào chiều 21/5. Ngoài ra, số người tử vong tại châu lục này đã tăng lên mức 2.997 người. Theo CDC châu Phi, dịch đã lan rộng ở 54 quốc gia châu lục này, trong đó Bắc Phi là khu vực bị ảnh hưởng nhất cả về số ca nhiễm và số ca tử vong. Ai Cập và Algeria hiện là 2 quốc gia châu Phi có số ca tử vong cao nhất châu lục.

        Bích Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm