Tiếp theo TP.HCM, mưa lớn còn đe dọa những tỉnh nào?

15/09/2015 23:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ vào lúc cao điểm trong chiều tối 15/9/2015 tại TP.HCM, đã làm đường phố thành sông, xe cộ bồng bềnh, gây ùn tắc nghiêm trọng trên 2 tiếng đồng hồ tại nhiều tuyến đường. Tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Trận mưa tại TP.HCM tối 15/9 gây ngập lụt nghiêm trọng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương cho biết, do hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 tiếp tục dịch chuyển về phía Tây, mưa ở khu vực Đà Nẵng – Bình Định giảm nhanh, ở các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong hai ngày 15-16/9, ở khu vực Quảng Bình-Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (50-150mm). Từ 15-18/9 ở khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (200-300mm, có nơi trên trên 300mm), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (50-100mm)

Trung tâm cho rằng, tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, đề nghị theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

Mưa lớn tối 15/9 làm ùn tắc nghiêm trọng trên 2 tiếng đồng hồ tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM

Trong khi đó trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh.

Ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 ; vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Cảnh báo trong đêm 15/9 và ngày mai (16/09), ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh; biển động.

Dự báo thời tiết - Đêm 15 và ngày 16/09/2015 có 2 khu vực được cảnh báo có mưa to:

- Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông; phía nam đêm có mưa vừa, có nơi mưa to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC.

Nguồn: nchmf.gov.n


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm