Thùng container văng ra đường, đè bẹp xe tải, hai mẹ con chết bẹp trong cabin

24/07/2015 09:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23/7, trên đường đèo Mimosa (cửa ngõ dẫn lên thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và một người khác bị thương; đường đèo cũng bị ùn tắc trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo chở thùng container hàng nông sản có biển kiểm soát 54R-2725 (phần đầu kéo có biển số 51C-84040) lưu thông hướng từ Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh khi đến khúc cua trên đường đèo Mimosa (tại điểm cách Đà Lạt khoảng 10km) thì bất ngờ thùng container bị văng ra khỏi xe và rơi xuống đường.

Sau đó, thùng container tiếp tục trôi xuống dốc đúng lúc chiếc ôtô tải chở gạo mang biển kiểm soát 54S-1315 do tài xế Nguyễn Huy Vũ (35 tuổi) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại, do bị bất ngờ chiếc xe tải không kịp tránh đã đâm trực diện vào container.

Vụ va chạm khiến anh Nguyễn Huy Vũ - tài xế lái xe tải chở gạo và chủ hàng là bà Lê Thị Thu (64 tuổi, mẹ anh Vũ) bị kẹt trong cabin bẹp dúm. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng xe cẩu kéo giãn đầu xe để đưa bà Thu và anh Vũ đi cấp cứu.

Bà Thu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, anh Vũ được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai mẹ con đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Riêng người phụ xe tải may mắt thoát chết, chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, đoạn đường vừa xảy ra vụ rơi thùng container này cũng chính là vị trí đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trước đây. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm