Thủ tướng Ý tuyên bố sẽ từ chức

09/12/2012 14:01 GMT+7 | Trong nước


Ngày 8-12, Thủ tướng Ý Mario Monti đã thông báo với tổng thống nước này rằng ông sẽ sớm từ chức, sau khi đảng của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi rút ra khỏi liên minh cầm quyền.

Động thái này có thể mở đường cho một cuộc bầu cử sớm một năm sau khi kinh tế gia làm thủ tướng không qua bầu cử Monti giúp nước Ý phần nào thoát khỏi một thảm họa tài chính.



Thủ tướng Ý Mario Monti - ảnh: telegraph.co.uk

Hãng tin AP cho biết vài giờ trước đó, ông Berlusconi đã tuyên bố sẽ ra tranh cử một nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư sau khi rút lui trong tai tiếng hồi tháng 11-2011.

Tổng thống Giorgio Napolitano đã có cuộc gặp gần hai tiếng với ông Monti và sau đó văn phòng tổng thống nói thủ tướng khẳng định không có sự hỗ trợ của Berlusconi, “ông ấy không còn có thể đảm nhận cương vị, và quyết định từ chức”. Tuy nhiên, ông Monti còn đợi Quốc hội Ý thông qua một đạo luật ngân sách quan trọng nữa trước khi rút lui.

Khủng hoảng chính trị ở Ý có nguy cơ làm sâu sắc thêm tình hình tài chính đang căng thẳng của nước này. Hãng đánh giá tín nhiệm tín dụng Standard & Poor’s ngày 7-12 đã thông báo có thể lại đánh tụt bậc của Ý trong năm 2013 do “những bất trắc” đối với chính quyền nước này và gói thắt lưng buộc bụng mà chính phủ của ông Monti đang cố thúc đẩy thông qua ở quốc hội.

Monti là một kinh tế gia được Napolitano bổ nhiệm một năm trước đứng đầu chính phủ không qua bầu cử thay cho Berlusconi. Đảng Dân chủ trung tả, địch thủ chính trị của Berlusconi, sẽ đề xuất ông Pier Luigi Bersani làm ứng viên thủ tướng. Ông Bersani đã chỉ trích việc Berlusconi rút lại sự ủng hộ với chính phủ hiện giờ là “vô trách nhiệm” và “phản bội lại cam kết một năm trước trước toàn thể quốc dân” ủng hộ ông Monti.

Giải thích cho việc rút lui, thư ký đảng của Berlusconi, Angelino Alfano, chỉ trích việc chính phủ Monti chỉ tập trung vào các gói thắt chặt chi tiêu và nói chiến lược đó không đủ để vực dậy nền kinh tế.

Trước khi định ngày bầu cử, Napolitano phải giải tán quốc hội, vốn còn nhiệm kỳ tới cuối tháng 4-2013. Bầu cử phải diễn ra trong 70 ngày kể từ khi quốc hội bị giải tán, tức là vào khoảng tháng 2-2013.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm