Thủ tướng dự chương trình hưởng ứng Ngày truyền thống phòng chống thiên tai

21/05/2018 09:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 20/5, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2018) với chủ đề Chung tay vì một xã hội an toàn trước thiên tai. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự sự kiện.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.  

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường: Trong những ngày này, cả hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương đã và đang tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc như đẩy nhanh việc xây dựng 4.000 căn nhà phòng chống bão lũ cho người dân nghèo vùng ven biển miền Trung; thực hiện các dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Xử lý sự cố đê điều cấp bách; triển khai lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các hoạt động của các đơn vị, tổ chức, nhất là công tác phòng chống thiên tai trong nhà trường, phòng chống đuối nước cho trẻ em, công tác dự báo, cảnh báo thông tin liên lạc, truyền thông... 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đặc biệt, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đồng loạt triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân. Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức quốc tế đã có những hỗ trợ thiết thực. Người dân chủ động triển khai các bước chuẩn bị phòng chống thiên tai, cùng với chính quyền cơ sở, lực lượng tại chỗ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai... 

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra toạ đàm về công tác phòng chống thiên tai giữa đại diện Tổng cục Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các địa phương và doanh nghiệp; chiếu phóng sự về công tác phòng chống thiên tai; tặng quà cho các địa phương và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống thiên tai.

Tại cuộc tòa đàm, Anh hùng lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Thoát nước và phát triển đô thị Bà Rịa-Vũng Tàu (Busadco) - tác giả đạt giải thường Hồ Chí Minh với cụm công trình “Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu” cho rằng, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. 

Chú thích ảnh
Nhà khoa học, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, tác giả căn nhà cho bà con nghèo vùng thiên tai, giao lưu tại chương trình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đặc biệt, Busadco vừa bàn giao những căn nhà cốt phi kim đầu tiên, hỗ trợ bà con nghèo ở Bến Tre và Cà Mau. Sản phẩm công nghệ mới nhà cốt phi kim, cách âm, cách nhiệt, chống thấm, giá rẻ, dễ lắp đặt... phù hợp với khu vực đang bị đe dọa do bị sạt lở, nước biển dâng, xâm mặn, đặc biệt là người nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Youssouf Abdei Jelil, Trưởng ban giảm nhẹ rủi ro và tăng khả năng chống chịu với thiên tai của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục nỗ lực và dành nhiều nguồn lực nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai (đặc biệt là những đối tượng chịu tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người già...); cung cấp kiến thức kỹ năng sống để người dân phòng chống thiên tai, mở rộng quan hệ của Chính phủ với các tổ chức và người dân trong công tác phòng chống thiên tai... 

T.N

2017- Năm của những thiên tai kỷ lục

2017- Năm của những thiên tai kỷ lục

Năm 2017, thiên tai xuất hiện dày đặc về tần suất, khốc liệt về cường độ và ghi nhận nhiều kỷ lục. Đó là lần đầu tiên trong 40 năm qua xuất hiện nhiệt độ trên 42 độ C tại Hà Nội; xảy ra 16 cơn bão trong 1 năm; lũ quét gây thiệt hại cực lớn chưa từng có trong thế kỷ qua…

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm