Thủ đô Vienna của Áo giữ vững danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới

04/09/2019 11:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo hằng năm vừa được Cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU) công bố ngày 3/9, thủ đô Vienna của Áo tiếp tục giữ vững "ngôi vương" thành phố đáng sống nhất thế giới.   

 Nhiều người bị đâm tại trung tâm thủ đô Vienna của Áo

Nhiều người bị đâm tại trung tâm thủ đô Vienna của Áo

Đã có 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông đã bị thương nặng sau khi bị đâm tại trung tâm thủ đô Vienna của Áo lúc rạng sáng nay - 8/3 (theo giờ Việt Nam).

Mỗi năm, EIU sẽ chấm điểm đối với 140 thành phố trên khắp thế giới theo thang điểm 100 dựa trên các tiêu chí như tiêu chuẩn sống, tỷ lệ tội phạm, hạ tầng giao thông, khả năng tiếp cận giáo dục và y tế, cũng như sự ổn định kinh tế và chính trị. Được biết đến với dịch vụ giao thông công cộng thuận tiện và đời sống văn hóa, nghệ thuật phong phú, thủ đô của Áo đã giành được 99,1 điểm, tiếp tục giữ vững danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp.   

Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là hai thành phố nổi tiếng của Australia là Melbourne và Sydney. Các vị trí còn lại trong tốp 5 thuộc về thành phố Osaka của Nhật Bản và Calgary của Canada.   

EIU cho biết các thành phố ở Tây Âu và Bắc Mỹ tiếp tục là những khu vực đáng sống nhất thế giới. Trong bản danh sách, châu Âu có 8 thành phố lọt tốp 20. Tuy nhiên, "Kinh đô ánh sáng" Paris của Pháp bị tụt xuống vị trí thứ 25 do các cuộc biểu tình kéo dài của phong trào "Áo vàng" trong những tháng đầu năm nay.   

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài nhà thờ Saint Stephen ở Vienna, Áo, ngày 3/9/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Lần đầu tiên, EIU đưa những tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống vào tiêu chí đánh giá, trong đó thủ đô New Delhi của Ấn Độ và Cairo của Ai Cập lần lượt tụt xuống vị trí thứ 118 và 125 do chất lượng không khí kém, nhiệt độ trung bình khắc nghiệt và nguồn nước thiếu thốn. Trong khi đó, thủ đô London của Anh và thành phố New York của Mỹ lần lượt xếp thứ 48 và 58 do nguy cơ tội phạm và khủng bố gia tăng trong khi hệ thống hạ tầng bị đè nặng.   

Các vị trí ở cuối bảng xếp hạng là các thành phố Karachi của Pakistan, Tripoli của Libya, Lagos của Nigeria và cuối cùng là Damascus của Syria.

 Phương Oanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm