Thủ đô Seoul ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang

24/08/2020 17:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi người dân nước này hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông đồng thời cảnh báo nếu các biện pháp chống dịch ở cấp độ 2 không thành công, chính phủ sẽ buộc phải cân nhắc nâng các biện pháp giãn cách xã hội lên mức cao nhất.   

Dịch COVID-19: Hàn Quốc lo ngại bùng phát ổ dịch mới ở thủ đô Seoul

Dịch COVID-19: Hàn Quốc lo ngại bùng phát ổ dịch mới ở thủ đô Seoul

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang lo ngại nguy cơ bùng phát một ổ dịch mới sau khi 8 thương nhân tại chợ Namdaemun - khu chợ truyền thống lớn nhất ở Hàn Quốc - có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ trong khuôn khổ các biện pháp hạn chế ở cấp độ 3 (mức cao nhất), cuộc sống thường ngày của người dân sẽ bị đình trệ, với nhiều việc làm bị mất đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Hệ thống dịch vụ y tế thậm chí cũng có nguy cơ sụp đổ, do đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi người dân cần nỗ lực tránh để tình huống xấu nhất xảy ra.

Ông nhấn mạnh tình hình hiện nay còn nghiêm trọng hơn so với thời điểm ổ dịch tại các nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa bùng phát. Tổng thống Moon Jae-in khẳng định các lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm các hành vi cố tình gây cản trở cuộc chiến chống dịch bệnh, đặc bệnh là việc lan truyền tin giả.   

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tuyên bố trên được đưa ra sau khi một loạt hiệp hội y khoa, trong đó có Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc, đã ra thông cáo chung, cho rằng lệnh giãn cách xã hội cấp độ 2 đang được áp dụng trên toàn quốc là chưa đủ để đối phó với tình hình dịch COVID-19 hiện nay, và khuyến cáo chính phủ nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là cấp độ 3. Thông cáo chung chỉ ra rằng trong hai tuần qua, số ca mắc COVID-19 mới trong nước đã lên tới hơn 2.000 ca. Năng lực của hệ thống y tế Hàn Quốc sắp tới giới hạn cuối, với nguy cơ không đủ giường bệnh cho bệnh nhân.   

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trong cuộc họp tại Seoul. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, theo thống kê mới nhất, ngày 24/8, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã ghi nhận thêm 6 quân nhân Mỹ dương tính với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Cả 6 trường hợp này đều được chuyển đến các cơ sở cách ly tại căn cứ Osan hoặc Camp Humphrey, tỉnh Pyeongtaek.   

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, chính quyền thủ đô Seoul đã ban hành quy định từ ngày 24/8, bắt buộc đeo khẩu trang bất kể trong nhà hay ngoài trời đối với toàn bộ người dân sinh sống tại thủ đô. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng ban hành lệnh cấm tụ tập đối với 12 cơ sở kinh doanh tập trung đông người, nếu vi phạm quy tắc phòng dịch dù chỉ một lần cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 2 tuần. Trung tâm dạy thêm dưới 300 người, các cửa hàng ăn uống thông thường có diện tích 150 m2 cũng nằm trong diện cần áp dụng.   

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết việc dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã khiến hàng trăm trường học nước này phải đóng cửa trong ngày 24/8, nâng tổng số trường học phải đóng cửa lên mức cao nhất kể từ các trường mở lại vào tháng 6. Thống kê cho thấy tổng cộng có 1.845 trường học đã phải tạm ngừng phương thức học trực tiếp, gấp đôi so với con số 849 trường vào ngày 21/8 vừa qua.   

Để giúp toàn dân vượt qua đại dịch, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết chính phủ đang cân nhắc khả năng hỗ trợ khẩn cấp toàn dân lần thứ hai. Chính phủ nhận định tình hình hiện nay vẫn khả quan hơn so với hồi tháng 5, thời điểm chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp lần thứ nhất. Trong trường hợp chi trả tiền hỗ trợ lần thứ hai, chính phủ chỉ hỗ trợ có chọn lọc cho các tầng lớp yếu thế, đặc biệt khó khăn. Về phương thức huy động ngân sách hỗ trợ, chính phủ sẽ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phát hành trái phiếu, bởi các hạng mục chi tiêu có thể điều chỉnh được đã sử dụng gần hết.     

Về tình hình chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp toàn dân lần thứ nhất, ông Hong cho biết chính phủ đã hỗ trợ tổng cộng 14.000 tỷ won (11,76 tỷ USD). Tuy nhiên, hiệu quả kích thích tiêu dùng trong nước mới chỉ đạt được 1/3 so với kỳ vọng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm