Thú chơi gà cảnh của người Hà Nội

05/02/2017 15:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến chơi gà thì mọi người đều nghĩ ngay đến thú chơi gà chọi mà ít ai nghĩ đến chơi gà cảnh. Thời gian gần đây, thú chơi gà cảnh đang trở thành một thú chơi tao nhã tại Hà Nội thu hút rất đông người tham gia. Nhân năm con Gà Đinh Dậu 2017, cùng tìm hiểu thú chơi đặc biệt này.

Một buổi offline của CLB Gà cảnh Hà Nội tại Công viên 1/6. Khác với những lần trước, đây là buổi offline cuối cùng của năm nên các thành viên đến đây không phải để tranh đua thắng thua, mà đơn giản chỉ để chiêm ngưỡng vẽ đẹp của những “quý kê”, để trao đổi về cách nuôi và chăm sóc gà cũng như công nhận thành quả của nhau trong một năm vừa qua.

Đam mê, đó chính là điểm chung giữa các thành viên của CLB Gà cảnh Hà Nội và cũng chính điều này là sợi dây gắn kết họ với nhau. 


Tất cả thành viên của CLB đều có một niềm đam mê đặc biệt với loại gà tre Tân Châu có xuất từ An Giang. Đây là loại gà thấp nhỏ nhưng có ngoại hình đẹp mắt với bộ lông rực rỡ. Và chính vẻ đẹp ấy đã khiến cho họ mê mẩn và dành trọn đam mê của mình cho nó. 

Để sở hữu một con gà đẹp, người chơi phải dành nhiều tâm huyết từ khâu phối và chọn giống, tạo nên sự khác biệt. Với anh Thanh, một người chơi, 6 năm qua tự tay chăm sóc gà, ngay từ khi còn trong trứng, đến khi thành một chú gà trưởng thành đã trở thành niềm vui thường nhật.

Có thể nói rằng,  niềm đam mê với gà cảnh Tân Châu của thành viên CLB gà cảnh HN không chỉ tạo nên thú chơi tao nhã, làm nên một nét mới trong văn hoá của người Hà Thành mà còn góp phần bảo tồn, phát triển giống gà bản địa của vùng đất An Giang xa xôi.

Youtube Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm