Thời tiết tết Nguyên đán 2018: Cập nhật từ 28 tháng Chạp đến mùng 7 Tết

13/02/2018 23:59 GMT+7 | Thế giới

Thethaovanhoa.vn) - Dự báo thời tiết trên cả nước từ nay đến hết Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 mang nhiều sắc thái tùy từng thời điểm, từng vùng miền, có gió mùa Đông Bắc, có mưa rét, có nắng ấm nhưng nhìn chung là khá thuận lợi để du xuân.

Dưới đây là dự báo xu thế thời tiết Tết Nguyên đán trong 10 ngày từ 13/2 (28 tháng Chạp) đến ngày 22/2 (mùng 7 Tết) trên phạm vi cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương:

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 13 đến ngày 15, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều ngày 13, ngày 14, giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. 

Chú thích ảnh
Người dân lựa chọn những cành đào ưng ý về chơi Tết tại chợ hoa Hàng Lược - Hà Nội. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Từ ngày 16 đến ngày 19, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. 

Từ ngày 20 đến ngày 22, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 20, ngày 21, sau có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Ngày 21, ngày 22, trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 13 đến ngày 20, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét trong ngày 13, sau đêm và sáng trời rét. 

Ngày 21, ngày 22, nhiều mây, có mưa rải rác tại phía đông nam khu vực trong ngày 21, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. 

Chú thích ảnh
Những em bé Mông chơi đùa dưới tán hoa mận trong thung lũng mận Nà Ka - Mộc Châu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ      

Từ ngày 13 đến ngày 15, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều ngày 13, ngày 14, giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét, ngày 13 vùng núi có rét đậm. 

Từ ngày 16 đến ngày 19, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. 

Từ ngày 20 đến ngày 22, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 20, ngày 21, sau có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Ngày 21, ngày 22, trời rét. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Ngày 13, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác ở phía nam khu vực. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Từ ngày 14 đến ngày 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều phía Nam có nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét. 

Từ ngày 18 đến ngày 20, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 21, ngày 22, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận  

Ngày 13, phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác; phía Nam phổ biến có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh.

Từ ngày 14 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng chiều tối ngày 16 đến ngày 17 phía Nam có khả năng chuyển nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 22, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. 

Tây Nguyên

Từ ngày 13 đến ngày 15, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. 

Ngày 16, ngày 17, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. 

Từ ngày 18 đến ngày 22, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. 

Nam Bộ 

Từ ngày 13 đến ngày 15, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Ngày 16, ngày 17, nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. 

Chú thích ảnh
Tiểu cảnh tái hiện đám cưới ở vùng quê Nam Bộ tại đường hoa nghệ thuật xuân Mậu Tuất tại Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Từ ngày 18 đến ngày 22, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. 

Tình hình không khí lạnh

Miền Bắc từ ngày 13 (27 tháng Chạp), không khí lạnh tăng cường ngày 25 tháng Chạp sẽ suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần; riêng ngày 15 nhiều mây, có mưa vài nơi, tập trung ở khu vực Tây Bắc. 

Miền Trung từ ngày 13 (27 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía Đông, nhiệt độ có xu hướng tăng, trời ấm dần.

Chú thích ảnh

Dự báo, ngày 15/2/2018 (tức 30 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây mưa, mưa nhỏ.

Nửa cuối tháng 2 tức là những ngày đầu năm Mậu Tuất các tỉnh miền Bắc, trong đó, có thể xảy ra 1-2 đợt rét đậm tập trung, tuy nhiên, nhìn chung, khoảng thời gian Tết Nguyên đán 2018 cả nước có trạng thái thời tiết tốt.

Thảo Nhi (tổng hợp)

Dự báo thời tiết Tết nguyên đán 2018: Không khí lạnh đúng ngày 30 Tết

Dự báo thời tiết Tết nguyên đán 2018: Không khí lạnh đúng ngày 30 Tết

Khoảng giữa tháng, ngày 15/2/2018 (tức 30 tháng 12 âm lịch), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây mưa, mưa nhỏ.

Thời tiết Tết Nguyên đán 2018: Chi tiết từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Mậu Tuất

Thời tiết Tết Nguyên đán 2018: Chi tiết từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Mậu Tuất

Dự báo, tiếp đó ngày 15/2/2018 (tức 30 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây mưa, mưa nhỏ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm