Thời tiết ngày 5/8: Hà Nội mưa lớn, gió giật mạnh

05/08/2017 07:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000m, nên ngày và đêm hôm qua (tính đến 01h ngày 04/8) ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to như: Sơn La 62mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 98mm, Tuyên Quang 84mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 156mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 72mm, Láng (Hà Nội) 55mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ ngày hôm nay (05/8) đến hết ngày 06/8, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từng ngày như sau:

Từ 07h ngày 05/08 đến 07h ngày 06/08: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng có mưa to 50-100mm, có nơi trên 150mm; Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa 10-30mm.

Từ 7h ngày 06/8 đến 7h ngày 07/08: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình có mưa 40-70mm; Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa 10-20mm.

Khu vực Hà Nội: Từ hôm nay đến ngày 06/08 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Từ đêm 1/8 đến hết ngày 6/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Từ đêm 1/8 đến hết ngày 6/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Khu vực Hà Nội, từ đêm 1/8 đến ngày 6/8 ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Nhiệt độ từng vùng như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, phía nam có nơi trên 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, ngày có lúc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm