Thời tiết Bắc Bộ tiếp tục nóng ấm

23/02/2015 08:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, từ ngày 23 đến 28/2, xu thế thời tiết các vùng trong cả nước tiếp tục ổn định.

Ở các tỉnh miền Bắc, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng dần sang phía Đông, trời tiếp tục nóng ấm. Tiết trời vẫn nhiều mây, có sương mù và có nơi có mưa nhỏ vào đêm và sáng, trưa, chiều giảm mây, trời nắng, độ ẩm không khí cao. Nền nhiệt ở mức cao hơn so với thời kỳ này hàng năm.

Khu vực miền Trung vẫn tiếp tục có mưa nhỏ vài nơi, nền nhiệt độ giảm dần, còn các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhiều, độ ẩm thấp.

Ngày 23/2 (tức ngày mùng 5 Tết), phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc nóng mạnh với nền nhiệt có nơi 31-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nền nhiệt cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi 29-31 độ C.

Tại miền Trung, nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ khá cao, thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm