Thị trường quà tặng Valentine kém 'rộn ràng' trong ngày cận Tết

13/02/2015 10:35 GMT+7 | Thế giới

Ngày lễ tình nhân Valentine năm nay rơi vào dịp giáp Tết Nguyên đán khiến cho thị trường các mặt hàng quà tặng cũng kém "rộn ràng" hơn so với mọi năm. Bởi lẽ, ở thời điểm này, một bộ phận sinh viên và người lao động đã về quê ăn Tết tuy nhiên, các mặt hàng truyền thống như Chocolate, hoa hồng, thiệp… với sự đa dạng về mẫu mã và giá cả, vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Tại phố Hàng Buồm, Bà Triệu… , giá bán chocolate ngoại (của Pháp, Bỉ, Ý) có giá bán dao động từ 120.000 - 350.000 đồng/hộp, các loại chocolate rẻ hơn được bán ra với mức giá từ 30.000 - 80.000 đồng/hộp. Thị trường xuất hiện các mẫu chocolate được viết thơ và châm ngôn tình yêu giá cả cũng đa dạng, dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/hộp. Bên cạnh đó, một số cửa hàng chocolate tại Hà Nội cũng tung ra những mẫu chocolate có khắc chữ, hay có những biểu tượng như trái tim, ngôi sao… để trang trí. Giá bán mặt hàng dao động từ 7.000-8.000 đồng/viên.

Chị Nguyễn Thùy Linh, bán hàng tại cửa hàng Chocolate tươi Mama cho hay, Chocolate có khắc chữ bán với giá rẻ hoặc tự làm đang được các bạn trẻ ưa chuộng hơn bởi giá cả phù hợp và mang yếu tố độc, lạ làm quà tặng. Mặt hàng này đã xuất hiện từ những mùa Valetine năm trước tuy nhiên năm nay mới bắt đầu có xu hướng nở rộ. Khách hàng mua Chocolate loại này chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên. Khách hàng có thể yêu cầu các mẫu chữ hay các chữ cái cách điệu để ghép vào nhau theo yêu cầu, với sự kết hợp nổi bật giữa màu nâu của chocolate và kem tươi, sữa…

Nhiều chủ hàng Chocolate cũng thừa nhận, vì lý do cận Tết nên lượng khách hàng cũng đã sụt giảm khoảng 30% so với những năm trước. Nhiều bạn trẻ cũng đã hạn chế chi tiêu hơn trước để phục vụ mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán, nên chủ yếu các sản phẩm bán ra là các mặt hàng có giá bình dân.

Bánh kem cũng là mặt hàng quà tặng được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong lễ tình nhân năm nay. Giá mỗi chiếc bánh kem trên thị trường cũng khá đa dạng, trong khoảng từ 70.000 – 500.000 đồng /chiếc.

Các cửa hàng bán đồ lưu niệm Valentine. Ảnh: Nhật Anh-TTXVN

Tại cửa hàng bánh ngọt Hồng Kông (Hàng Lược-Hà Nội), bánh ngọt valentine hình trái tim nhỏ có giá 80.000 đồng/chiếc, bánh ngọt kem tươi, hoa quả tươi phục vụ valentine loại to có giá 250.000 – 350.000 đồng/chiếc… Thị trường cũng xuất hiện nhiều mẫu bánh loại nhỏ cupcake có giá khoảng 15.000 – 30.000 đồng/chiếc.

Trong những quà tặng truyền thống ngày lễ tình nhân, thì hoa tươi cũng là mặt hàng khó có thể thiếu. Mặt hàng hoa hồng đỏ vẫn là mặt hàng được bán chạy nhất trong những ngày này. Hiện giá hoa hồng trên thị trường cũng đã tăng mạnh so thời điểm những tuần trước đó.

Khảo sát tại các cửa hàng hoa tươi trên phố Bạch Mai, Cầu Giấy, Kimh Mã… giá hoa hồng ngày thường khoảng 7.000 - 8.000 đồng/bông, trong ngày này đã được đẩy lên 15.000 - 20.000 đồng/bông, tùy loại; hoa ly hiện có giá dao động trong khoàng 50.000 đồng/cành. Hoa bó, hoa lẵng có giá dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, đặc biệt là bó hồng tươi, giá có thể lên đến 700.000-800.000 đồng.

Hoa, đặc biệt là hoa hồng, cũng là một tặng phẩm đầy ý nghĩa trong Ngày Valentine. Ảnh: Nhật Anh-TTXVN

Theo chị Nguyễn Phương Thúy, chủ quầy bán hoa tại phố Bạch Mai cho biết, do thời điểm sát Tết nên giá hoa dịp Valentine cũng tăng theo từng ngày, đặc biệt là các loại hoa hồng đỏ, hồng Đà Lạt. Hiện, giá đã cao gấp 2-3 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, hiện tại đã giáp Tết nên nhu cầu mua hoa Valentine năm nay cũng không rộn ràng như các năm trước. Do đó, cửa hàng cũng không nhập về quá nhiều hoa tươi, mà bán hết ngày nào mới nhập thêm hàng ngày đó…

Ngoài các mặt hàng truyền thống hoa, chocolate, các loại mỹ phẩm, đồ lưu niệm, gấu bông, trang sức cũng được các cửa hàng giảm giá để kích cầu khá mạnh. Tại phố Hàng Bạc, nhiều cửa hàng trang sức vàng, bạc cũng thực hiện chương trình giảm giá 5-10% cho các mặt hàng trang sức nhẫn, vòng, lắc… để thu hút người mua. Hay tại dọc tuyến phố Bà Triệu, hầu hết các cửa hàng đều nhân dịp này và Tết Nguyên đán để thực hiện giảm giá 50% đến 70% sản phẩm thời trang. Đây cũng chính là thời điểm tốt để người tiêu dùng có thể mua hàng có thương hiệu với giá rẻ, tiết kiệm chi phí đáng kể để tặng nửa kia của mình.

Đức Dũng - P.V/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm