Thế giới trên 115 triệu người mắc Covid-19, hơn 2,5 triệu người đã chết

03/03/2021 09:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 3/3, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 2.559.173 người trên toàn thế giới trong tổng số 115.279.091 người nhiễm virus SARS-CoV-2.   

Dịch Covid-19: Cập nhật tình hình dịch bệnh sáng 2/3

Dịch Covid-19: Cập nhật tình hình dịch bệnh sáng 2/3

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 2/3 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận 114,97 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 2,54 triệu người đã không qua khỏi.

1/4 số ca tử vong trên được ghi nhận tại Mỹ, nơi đã có 529.191 ca trong khi số ca tử vong tại Brazil hiện đã tương đương 1/2 tại Mỹ (257.562 ca). Mexico đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong, hiện đã ghi nhận 186.152 ca. Trong khi đó, Ấn Độ và Anh đã lần lượt ghi nhận 157.385 ca và 123.296 ca tử vong.   

Châu Âu là khu vực có nhiều ca nhiễm nhất thế giới với 34.316.143 ca, Bắc Mỹ ghi nhận 33.692.889 ca trong khi châu Á đứng thứ ba với 25.150.613 ca. Khu vực Nam Mỹ ít ảnh hưởng hơn song cũng đã ghi nhận tổng cộng trên 18 triệu ca.   

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Nga là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, hiện đã có hơn 4,2 triệu ca nhiễm, Anh cũng có gần với 4,1 triệu ca. Pháp, Tây Ban Nha đều trên 3,1 triệu ca trong khi Italy và Đức đã có hơn 2,4 triệu ca.   

Ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ có đủ nguồn cung vaccine COVID-19 để chủng ngừa cho toàn bộ người trưởng thành ở Mỹ vào cuối tháng 5 tới. Chính quyền Mỹ đang thúc đẩy hợp tác giữa Merck và Johnson & Johnson để sản xuất vaccine COVID-19 một liều duy nhất trong thời gian tới. Trong khi đó, các nhà khoa học Mỹ sẽ bắt đầu nghiên cứu triệu chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) - một hiện tượng hiếm gặp gây tử vong ở trẻ em, được cho có liên quan đến đại dịch COVID-19.     

Chương trình nghiên cứu này sẽ phát triển và tài trợ những nghiên cứu điều tra về nguyên nhân một số trẻ em phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao hơn người khác, nguyên nhân gây ra triệu chứng khác nhau ở những trẻ em bị lây nhiễm, và cách thức xác định những em có nguy cơ bị bệnh nặng do lây nhiễm SARS-CoV-2.   

Tại châu Á, Israel là nước có tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân ở mức cao nhất (85.372 ca), tiếp theo là Bahrain (70.975 ca). Indonesia là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á khi đã ghi nhận 1.347.026 ca nhiễm, trong đó có 36.518 ca tử vong. Tiếp đến là Philippines với 580.442 ca nhiễm và 12.369 ca tử vong.   

Một thông tin đáng chú ý là theo các nhà khoa học thuộc Đại học Imperial London (Anh), biến thể của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở Manaos (Brazil) và được phát hiện ở ít nhất 20 quốc gia trên thế giới với tốc độ lây lan nhanh có thể tái nhiễm cho những người đã khỏi bệnh.

Chuyên gia về virus học Nuno Faria, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết trong 100 người tại Manaos mắc COVID-19 đã khỏi bệnh trước đó thì có khoảng từ 25 đến 61 người dễ bị tái nhiễm với P.1. Các nhà khoa học cũng tính toán rằng virus P.1 có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 1,4 đến 2,2 lần so với loại virus SARS-CoV-2 xuất hiện ban đầu.

Mặc dù vậy, chuyên gia Faria cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận về việc liệu khả năng tránh được miễn dịch của biến thể này đối với những lây nhiễm trước đó có nghĩa là vaccine cũng giảm khả năng bảo vệ trước sự tấn công của P.1 hay không. Hiện chưa có bất kỳ bằng chứng nào về việc các loại vaccine hiện hành không có hiệu quả đối với P.1. Các chuyên gia cũng nhận định biến thể này có thể xuất hiện tại Manaos từ đầu tháng 11/2020.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm