Thế giới đã có gần 4,5 triệu ca tử vong vì Covid-19

22/08/2021 09:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h45 ngày 22/8 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 212.145.791 ca mắc COVID-19 và 4.436.615 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 189.774.294 ca.

Dịch Covid-19 sáng 22/8: Hà Nội thêm 7 ca, trong đó có 3 ca ở HH Linh Đàm

Dịch Covid-19 sáng 22/8: Hà Nội thêm 7 ca, trong đó có 3 ca ở HH Linh Đàm

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Do có ít xét nghiệm hơn vào cuối tuần, số ca mắc COVID-19 ghi nhận thêm tại Hàn Quốc đã giảm trở lại xuống dưới 1.600 ca. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong ngày 22/8, nước này có 1.628 ca mới, trong đó có 1.590 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc lên 236.366 ca.

Số ca mới ở Hàn Quốc đã giảm so với mức 2.052 ca ghi nhận ngày 20/8 và 1.880 ca ngày 21/8. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 29/7 số ca mắc mới giảm trở lại dưới 1.600 ca.

Trước đó, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 1.000 ca vào ngày 1/7 và duy trì mức này trong 47 ngày liên tiếp. Cũng theo KDCA, trong ngày 22/8 nước này ghi nhận thêm 13 ca tử vong vì dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 2.215 ca. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 15/8/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 ở Ireland đã tăng lên mức cao nhất trong ngày thứ hai liên tiếp kể từ giữa tháng 2, với 2.125 ca trong ngày 22/8, tăng 27 ca so với một ngày trước đó. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, giới chức y tế Ireland hối thúc những người chưa tiêm vaccine nên đi tiêm càng sớm càng tốt. 

Tại bang New South Wales của Australia, số ca mắc mới COVID-19 cũng ghi nhận mức cao kỷ lục trong ngày 22/8, với 830 ca, bất chấp nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính quyền địa phương. Ngoài ra, thêm 3 ca tử vong vì dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 71 ca trong đợt lây lan biến thể Delta lần này. Trên toàn Australia, tính từ đầu dịch, đã có tổng cộng 43.119 ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận, trong đó có 978 ca tử vong.

Tại châu Mỹ, Mexico phát hiện thêm 20.307 ca mới và 847 ca tử vong trong ngày 21/8. Như vậy, đến nay nước này có tổng cộng 3.217.415 ca mắc và 252.927 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil cùng ngày có thêm 28.388 ca mắc mới và 698 ca tử vong. Tổng số ca mắc ở Brazil đã vượt ngưỡng 20 triệu ca, trong đó có 574.209 ca tử vong. 

Liên quan tới cuộc chiến chống dịch COVID-19, Thời báo Hoàn Cầu ngày 21/8 cho biết một nghiên cứu ở tỉnh Quảng Đông (Guangdong), miền Nam Trung Quốc, cho thấy các vaccine ngừa COVID-19 do nước này sản xuất cung cấp "sự bảo vệ tuyệt vời" cho những người được tiêm chủng đầy đủ trước dịch bệnh do biến thể Delta gây ra.

Biến thể Delta đã gây ra một đợt bùng phát dịch COVID-19 ở tỉnh Quảng Đông trong tháng 5 và tháng 6. Các chuyên gia nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu được từ các khu vực bùng phát dịch để đánh giá khả năng bảo vệ của những vaccine được sản xuất ở Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Học sinh chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Những phát hiện từ công trình nghiên cứu này cho thấy, các vaccine bất hoạt do Trung Quốc phát triển cung cấp khả năng bảo vệ tốt người được tiêm chủng trước biến thể Delta. Hiệu quả bảo vệ của các vaccine này đối với những người được tiêm chủng đầy đủ (14 ngày sau liều thứ hai với khoảng cách 21 ngày giữa hai liều) ở những người 18 tuổi và trên 18 tuổi, lần lượt là 78% và 70%, với khả năng bảo vệ người tiêm 100% trước tình trạng mắc bệnh nặng.

Ngược lại, việc tiêm chủng một phần cho thấy ít hiệu quả trong việc giúp người được tiêm chủng chống lại chứng viêm phổi, với việc nghiên cứu cho thấy hiệu quả của vaccine đối với những người được tiêm chủng một phần lần lượt từ 1,4% đến 8,4%.

Điều quan trọng là không có các ca bệnh nặng hoặc nguy kịch, trong khi những người tiếp xúc gần không được tiêm phòng có 19 trường hợp mắc bệnh nặng hoặc nguy kịch. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng, các vaccine bất hoạt sẽ chỉ có hiệu quả nếu người được tiêm chủng tiêm đầy đủ hai liều. 

Phan An - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm