Tháng 8, khả năng có 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta

03/08/2018 08:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng này có nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.  

Nhận định về xu thế thời tiết trong tháng 8/2018, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 1-2 đợt nắng nóng, tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ nhưng không gay gắt và kéo dài. Đặc biệt, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tháng 8 vẫn là thời điểm chính mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, do vậy các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện và có nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu thuộc vùng núi phía Bắc. Tại khu vực Trung Bộ, tuy chưa bước vào thời kỳ mùa mưa nhưng khu vực cũng có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa diện rộng tập trung vào thời kỳ giữa và cuối tháng. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định và có cường độ trung bình sẽ tiếp tục gây nhiều ngày mưa trên khu vực.

Chú thích ảnh
Người dân chèo thuyền trên đường phố Hội An, khu vực nước lũ dâng cao đến mái nhà. Ảnh: Reuters

Cụ thể: Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/8) nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/8) nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, riêng tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21-31/8) nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm; các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm.

Dự báo về xu thế nhiệt độ trung bình trong tháng: Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Chú thích ảnh
Khả năng có 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền. Ảnh: TTXVN

Về lượng mưa trong tháng: Bắc Bộ có tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với chuẩn sai cao hơn dao động trong khoảng từ 15-30%.

Trung Bộ lượng mưa tháng phổ biến mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; với tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa tháng phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Hết năm có 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông

Về dài hạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo từ nay đến cuối năm 2018 có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong số đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Nhiều khả năng bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung trong chính mùa bão, tháng 8 đến tháng 11 và ít khả năng xuất hiện bão dồn dập vào cuối mùa như năm 2016 và 2017.

Ngoài bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gió mạnh trên biển và đất liền, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt các hiện tượng dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu ở các tỉnh vùng núi phía bắc, các khu vực có địa hình dốc và thảm thực vật yếu.

Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão số 4, bão mới nhất, tin bão mới nhất, tin bão số 4, bão số 4 2018, tin bão, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, mưa lũ, ngập lụt
Nhiều tảng đá to nằm la liệt sau cơn lũ quét tại Yên Bái ngày 21/7. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN

Ngoài ra, cần đề phòng gió mạnh trên các khu vực ven biển và vùng biển phía nam Biển Đông từ tháng 7-9/2018 trong thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam và vào những tháng cuối năm 2018 trên các vùng biển khu vực bắc và giữa Biển Đông do hoạt động của gió mùa Đông Bắc gây ra.

Nhiệt độ trung bình trong 6 tháng cuối năm trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình năm ngoái, riêng các khu vực phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng cao hơn 0,5-1,0oC so với trung bình năm ngoái. Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn còn có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng 7 và tháng 8, nhưng không gay gắt và không kéo dài.

Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão số 4, bão mới nhất, tin bão mới nhất, tin bão số 4, bão số 4 2018, tin bão, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, mưa lũ, ngập lụt
Nước lũ dâng cao gây lũ quét, tàn phá nhiều nhà cửa, công trình, cây cối hoa màu của người dân Lào Cai vừa qua. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Riêng trong tháng 7/2018, nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta tập trung trong thời kỳ giữa đến cuối tháng. Vì vậy, sau khi bão số 3 kết thúc, người dân cần chuẩn bị đề phòng sự xuất hiện của bão số 4

Tháng 7 là thời điểm chính mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, do vậy các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ xuất hiện và có nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu thuộc vùng núi phía bắc. Tại khu vực Trung Bộ, tuy chưa bước vào thời kỳ mùa mưa nhưng khu vực cũng có khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa diện rộng tập trung vào thời kỳ giữa tháng. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam có khả năng hoạt động ổn định và có cường độ trung bình đến mạnh sẽ gây nhiều ngày mưa trên khu vực.

Phía Bắc lượng mưa cao hơn trung bình năm ngoái

Khu vực Bắc Bộ lượng mưa từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 8 và tháng 12/2018 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình năm ngoái, riêng tháng 8 khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình năm ngoái từ 15-25%. Tháng 9 đến tháng 11/2018 ở mức thấp hơn trung bình năm ngoái từ 15-30%. Các đợt mưa lớn nhiều khả năng còn xảy ra tập trung trong nửa cuối tháng 7 và 8/2018. Thời điểm kết thúc mùa mưa có khả năng sớm hơn trung bình năm ngoái.

Khu vực Trung Bộ: Từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 9/2018 tổng lượng mưa phổ biến dao động ở mức trung bình năm ngoái, riêng tháng 8 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình năm ngoái từ 15-25%. Từ tháng 10-12/2018 phổ biến thấp hơn từ 15-30% so với trung bình năm ngoái cùng thời kỳ.

Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão số 4, bão mới nhất, tin bão mới nhất, tin bão số 4, bão số 4 2018, tin bão, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, mưa lũ, ngập lụt
Tuyến Quốc lộ 4D, đoạn Km75 từ Lai Châu đi Lào Cai, thuộc địa bàn bản Chu Va, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường bị thiệt hại nặng do sạt lở đất đá. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tổng lượng mưa từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 9/2018 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 8 khu vực bắc Tây Nguyên phổ biến cao hơn trung bình năm ngoái từ 15-25%. Từ tháng 10-12/2018 ở mức thấp hơn trung bình năm ngoái từ 15-30%.Thời điểm kết thúc mùa mưa có khả năng sớm hơn so với trung bình năm ngoái.

Dự báo về đỉnh lũ 2018

Bắc Bộ, đỉnh lũ lớn nhất trong tháng 8-10/2018 ở các sông thượng lưu hệ thống sông Hồng có khả năng ở mức BĐ2- BĐ3, phổ biến thấp hơn năm 2017; trên sông Thái Bình ở mức BĐ1- BĐ2, phổ biến cao hơn năm 2017. Trên các sông suối nhỏ, đỉnh lũ có khả năng vượt mức BĐ3.Mực nước đỉnh lũ năm ở hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội thấp hơn BĐ1 từ 1-1,5m; hạ lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất tháng 8-10 đến các hồ chứa trên sông Đà, sông Gâm và sông Chảy phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình năm ngoái. 

Nhiều đợt lũ lớn xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục có nguy cơ xảy ra tại nhiều sông suối nhỏ thuộc các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Nguồn nước so với trung bình năm ngoái từ tháng 8-10/2018 tại các khu vực có xu thế biến động mạnh: Khu vực Tây Bắc trên sông Đà trong tháng 8 nhỏ hơn từ10-15%, tháng 9-10 xấp xỉ trung bình năm ngoái. Khu vực Việt Bắc, nguồn nước trên sông Chảy nhỏ hơn 10-20%; sông Gâm xấp xỉ trung bình năm ngoái; hạ lưu sông Lô nhỏ hơn 20-40%; riêng sông Cầu lớn hơn TBNN từ 40-60%. Khu vực Đông Bắc nguồn nước trên sông Lục Nam nhỏ hơn trung bình năm ngoái từ40-60%. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ: Nguồn nước trên hạ lưu sông Hồng phổ biến ở mức thấp hơn trung bình năm ngoái từ 10-40%.

Trung Bộ, Tây Nguyên: Trong tháng 8, tháng 9 lượng dòng chảy trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình năm ngoái từ 18-40%; các sông khác ở khu vực Trung Bộ thiếu hụt từ 20-60%, riêng sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) thiếu hụt trên 80% và mực nước tại Đồng Trăng khả năng tiếp tục xuống mức thấp nhất lịch sử.

Mùa lũ năm 2018 trên các sông ở khu vực Trung Bộ phù hợp quy luật hàng năm, đỉnh lũ năm 2018 trên các sông có khả năng như sau:

Các sông ở Thanh Hóa ở mức báo động BĐ1 – BĐ2, xấp xỉ đỉnh lũ trung bình năm ngoái; các sông từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2 – BĐ3, tương đương trung bình năm ngoái; trên một số sông suối nhỏ và thượng lưu các sông vẫn xuất hiện lũ lớn.

Đỉnh lũ cao nhất năm 2018, trên các sông chính ở Thanh Hóa, Bình Thuận xảy ra vào tháng 8 và tháng 9; trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và Tây Nguyên vào tháng 9 và tháng 10, các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vào tháng 10 vàtháng 11.

Nam Bộ: Trong nửa cuối tháng 7, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh, mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc sẽ lên mức 2,4-2,7m.

Đỉnh lũ năm 2018 ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ2 và trên BĐ2, tương đương đỉnh lũ trung bình năm ngoái. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng nửa đầu tháng 10/2018. Tuy đỉnh lũ ở mức trung bình năm ngoái nhưng tiềm ẩn nguy cơ tác động lớn đến khu vực.

Thảo Nhi (tổng hợp)

63 người chết và mất tích do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão

63 người chết và mất tích do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và theo phản ánh của phóng viên TTXVN tại các địa phương, ảnh hưởng bão và hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn kèm theo lũ ống, lũ quét xảy ra trên nhiều địa bàn các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm