Thâm hụt ngân sách quý I tài khóa 2021 tăng lên mức kỷ lục 573 tỷ USD

14/01/2021 14:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/1 thông báo thâm hụt ngân sách trong quý I tài khóa 2021 (giai đoạn từ 10-12/2020) đã tăng hơn 61% do chi tiêu vẫn ở mức cao trong bối cảnh bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Amazon phá hủy ngành bán lẻ

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Amazon phá hủy ngành bán lẻ

Ngày 24/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cáo buộc tập đoàn Amazon đã làm giảm sức cạnh tranh và “phá hủy” ngành bán lẻ của Mỹ, đồng thời cho biết ông ủng hộ nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm xem xét kỹ lưỡng hoạt động của các công ty công nghệ lớn.

Theo Bộ trên, chi tiêu của Mỹ trong giai đoạn từ tháng 10-12/2020 tăng 213 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019, đẩy mức thâm hụt ngân sách quý I tài khóa 2021 lên mức kỷ lục 573 tỷ USD.

Thâm hụt tài khóa 2020 của Mỹ bùng nổ khi tăng hơn 200% lên mức cao nhất từ trước tới nay là 3.100 tỷ USD, cao gấp đôi so với kỷ lục trước đó.

Bộ tài chính Mỹ
Bộ tài chính Mỹ

Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết sẽ thúc đẩy hàng nghìn tỷ USD cho các biện pháp mới để hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn do đại dịch và thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.

Các khoản chi tiêu của Chính phủ Mỹ tăng cao trong năm ngoái do các chương trình hỗ trợ khổng lồ mà Quốc hội thông qua nhằm giúp người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, chi tiêu của chính quyền Mỹ giảm dần vào cuối năm ngoái khi một số chương trình hết hiệu lực trong khi các nhà lập pháp nỗ lực để thông qua gói cứu trợ mới. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho hay sẽ chưa thể nhận thấy tác động của dự luật 900 tỷ USD cho đến tháng 1/2021.

Q.Chung (Theo AFP)/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm