Thăm chợ hoa Tết Little Saigon ở California

08/01/2017 20:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi hòa vào dòng người đi Chợ hoa Tết (Asian Garden Flower Festival 2017) năm Ðinh Dậu, tại thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, quận Cam. Không khí Tết cổ truyền đang rộn ràng với đồng bào Việt kiều ở Mỹ.

Đây là năm thứ 12 thương xá Phước Lộc Thọ tổ chức chợ hoa cùng các gian hàng chuẩn bị đón Tết cho bà con người Việt. Năm nay, có 66 gian hàng với đủ thứ để bán buôn. Ngoài hoa tươi, còn có trái cây, bánh mứt, và các gian hàng khác gồm các loại phong bì lì xì, đầu lân, câu đối liễn ngày Xuân, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.


Chỉ vài ngày khai mạc, chợ đã thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm. Tiếng pháo điện nổ vang trời hòa lẫn tiếng nhạc tưng bừng.

Biết khách từ Việt Nam sang, bà Nguyễn Thị Lan, chủ gian hàng hoa lan cho biết: năm nay bà nhập hai giống lan từ Việt Nam sang là lan Dã Hạc, với những những cánh lan cong vút như những cánh hạc cất lên, và lan Ngọc Ðiểm với những giò lan thật dài, chi chít những hoa tím nhạt, tỏa mùi hương dịu dàng vào buổi chiều. Cùng với những giống thông thường hàng năm như lan hài, lan vũ nữ, Catlaya, gian hàng của bà Lan thật quyến rũ, làm mọi người nao nao nhớ về những hương vị ngày Tết năm xưa tại quê nhà.

Ðến gian hàng trái cây, không thiếu một loại nào, từ mãng cầu xiêm, mãng cầu ta, sa pô chê, đến thơm, đủ một mâm trái cây theo phong tục miền Nam.

Mọi người hân hoan mua, bán, đi dạo. Ở đâu cũng thế, Tết Cổ truyền luôn có ý nghĩa thiêng liêng trong lòng người dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước.

Những hình ảnh ghi nhận của PV Thể thao & Văn hóa tại Mỹ:




































Hữu Quý từ California, Hoa Kỳ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm