Tai nạn nghiêm trọng làm ba học sinh thương vong

27/02/2014 10:56 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 6 giờ sáng 27/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Tỉnh lộ 636B thuộc thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (Bình Định).

Vụ tai nạn này đã làm một người chết và ba người khác bị thương nặng.

Xe khách có biển số kiểm soát 77L 3095, do anh Trần Bảo (sinh năm 1991, trú tại phường Lò Đúc, thành phố Huế) điều khiển đang trên đường đi từ hướng Đông lên hướng Tây, khi đến đoạn đường thuộc thôn Thuận Thái, xã Nhơn An thì gây tai nạn với ba em học sinh và một một người dân kéo xe đẩy.

Ba em học sinh trong vụ tai nạn gồm các em Lê Minh Lịch (sinh năm 2001), học sinh lớp 7; Lê Minh Khuê (sinh năm 2001), học sinh lớp 7; Nguyễn Hồng Huy (sinh năm 1999), học sinh lớp 9 (cả ba em đều trú tại khu vực An Lợi, phường Nhơn Thành và cùng học tại trường Trung học cơ sở Đập Đá).
Sau vụ tai nạn, cả ba em học sinh đều được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện An Nhơn. Em Lê Minh Lịch đã bị tử vong ngay tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Thành Long (sinh năm 1966, người kéo xe đẩy thường trú thôn Thuận Thái) cũng bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Toàn bộ các phương tiện xe đạp và xe kéo đều hư hỏng nặng. Sau khi gây ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn.

Hiện Công an thị xã An Nhơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và yêu cầu chủ xe kêu gọi lái xe gây ra tai nạn ra đầu thú để xử lý theo pháp luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm