Số ca mắc mới Covid-19 tại Thái Lan và Ấn Độ tiếp tục ở mức kỷ lục

16/04/2021 16:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chính quyền Thái Lan ngày 16/4 cho biết đã ghi nhận 1.582 ca mắc mới COVID-19, số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch này bắt đầu bùng phát ở nước này.

Dịch Covid-19: Bộ Y tế sẽ thu hồi vaccine nếu địa phương không tổ chức tiêm hết

Dịch Covid-19: Bộ Y tế sẽ thu hồi vaccine nếu địa phương không tổ chức tiêm hết

Sáng 16/4, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vaccine COVID-19 với ngành y tế của 63 tỉnh, thành phố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định việc kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong năm 2021 rất khó khăn với tất cả các nước không riêng gì Việt Nam.

Chính quyền Thái Lan ngày 16/4 cho biết đã ghi nhận 1.582 ca mắc mới COVID-19, số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch này bắt đầu bùng phát ở nước này và là số ca mắc cao kỷ lục thứ 5 trong tuần này trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á trên đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19. 

Theo giới chức Thái Lan, hiện ở nước này không có ca tử vong mới nào. Các ca mắc mới trên đã nâng tổng số ca lên 39.038 ca, trong khi số ca tử vong vẫn là 97 ca.

Trong khi đó tại Ấn Độ, số liệu do Bộ Y tế nước này công bố cùng ngày cho thấy trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng lên tới mức kỷ lục 217.353 ca.

covid, tình hình dịch bệnh, Thái Lan
Nhân viên y tế điều trị cho bện nhân nhiễm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/4/2021. (Ảnh:THX/TTXVN)

Đây là mức tăng kỷ lục trong ngày lần thứ 8 trong 9 ngày qua tại Ấn Độ.

Tổng số ca mắc tại nước này hiện đạt gần 14,3 triệu ca, chỉ đứng sau Mỹ với hơn 31 triệu ca mắc.Ngoài số ca mắc này, tổng số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.185 ca, lên tới 174.308 ca.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm