Sẽ cấm thịt chó?

26/01/2010 20:14 GMT+7 | Trong nước

Mọi người tò mò xem cảnh giết chó ở một cửa hàng bán thịt chó - Ảnh: AFP

Thịt chó và thịt mèo - vốn lâu nay được xem là “cao lương mỹ vị” tại Trung Quốc - có thể sẽ không có trong thực đơn của các nhà hàng ở nước này trong thời gian sắp tới.


Theo báo Chongqing Evening News hôm 26.1, Chính phủ Trung Quốc sắp ban hành một luật cấm ngược đãi loài thú.

Theo đó, một khi điều luật trên được thông qua, những ai ăn thịt chó hoặc thịt mèo sẽ bị phạt lên tới 5.000 nhân dân tệ (tương đương 730 USD) và ngồi tù 15 ngày.

Ngoài ra, những quán hàng nào giết chó, mèo lấy thịt sẽ bị phạt từ 10.000 đến 500.000 nhân dân tệ.

Dự luật trên đã được soạn thảo trong năm ngoái. Tuy nhiên, báo Chongqing Evening News không tiết lộ thời điểm nào dự luật trên sẽ trở thành luật.

Theo Thanh niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm