Sáng 15/7, thế giới có gần 13,5 triệu ca mắc Covid-19

15/07/2020 10:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới có tổng cộng 13.447.044 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 580.276 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 7.841.472 người. Hiện vẫn có hơn 5 triệu người đang phải điều trị, trong đó số ca nguy kịch chiếm 1%.   

Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại khu vực Mỹ Latinh cao thứ hai thế giới

Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại khu vực Mỹ Latinh cao thứ hai thế giới

Ngày 13/7, số ca tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực châu Mỹ Latinh đã cao hơn Mỹ và Canada và đứng thứ hai toàn thế giới.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.545.044 ca nhiễm và 139.137 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Brazil với 1.931.204 ca nhiễm và 74.262 ca tử vong. Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 65.561 ca nhiễm mới và 929 ca tử vong, trong khi Brazil có thêm 43.425 ca nhiễm và 1.341 ca tử vong - cao nhất thế giới trong ngày 14/7.   

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp tại Mỹ Latinh, Chính phủ Venezuela đã quyết định tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại thủ đô Caracas và bang Miranda sau khi ghi nhận 19 cz nhiễm mới. Đến nay, Venezuela có tổng cộng 9.707 bệnh nhân COVID-19.   

Tại châu Âu, Bộ Y tế Italy thông báo chính phủ nước này sẽ gia hạn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến ngày 31/7. Theo đó, Italy duy trì lệnh cấm nhập cảnh hoặc quá cảnh tại Italy đối với mọi đối tượng từng lưu trú hoặc quá cảnh qua một số nước như Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Bosnia và Herzegovina, Chile, Kuwait,... Cùng với đó, Italy cùng đình chỉ mọi chuyến bay thẳng hoặc quá cảnh từ những nước trên. Italy tiếp tục duy trì quy định cách ly 14 ngày đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh từ các nước nằm ngoài Liên minh châu Âu và khu vực Schengen.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Porto Alegre, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Dịch bệnh tiếp tục lây lan tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Iran hiện là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nhất với số ca tử vong đã lên tới 13.211 ca và  262.173 ca nhiễm. Trong ngày 14/7, Iran thông báo có thêm 2.521 ca nhiễm và 179 ca tử vong.   

Trong khi đó, Saudi Arabia, quốc gia Arab chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19, trong ngày 14/7 ghi nhận thêm 2.692 ca nhiễm và 40 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong tại Saudi Arabia lần lượt là 237.803 ca và 2.283 ca.   

Tại Israel, số ca nhiễm mới đột ngột tăng cao đã buộc Nội các Israel nhóm họp khẩn cấp trong ngày 14/7, tuy nhiên không quyết định mới nào được đưa ra. Đến nay, Israel thông báo có tổng cộng 42.360 ca nhiễm, trong đó có 371 ca tử vong.   

Dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan tại Iraq, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Algeria, Qatar, Maroc, Liban   

Tại châu Á, Trung Quốc đại lục sáng 15/7 ghi nhận 6 ca nhiễm mới, toàn bộ đều là các ca "nhập khẩu". Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 1.988 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là người từ nước ngoài nhập cảnh.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm