Sân bay Tân Sơn Nhất từng được đề xuất chống ngập với 360 tỷ đồng

26/08/2016 23:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi cơn mưa to tại TP.HCM đã làm sân bay Tân Sân Nhất ngập cao thì trước đó, UBND quận Tân Bình cũng đã kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương xây dựng tuyến kênh nhằm thoát nước, chống ngập cho sân bay này với số vốn đầu tư 360 tỷ đồng.
Cụ thể, UBND quận Tân Bình kiến nghị lên UBND thành phố cho phép quân đầu tư xây dựng kênh và đường trên mương Nhật Bản (qua địa bàn phường 2) với chiều dài 545m (tổng chiều dài 745m, đã làm xong 200m), rộng 12m bao gồm vỉa hè 1,5m (2 bên), lòng đường 3,5m, dãy phân cách 2m, lòng đường 3,5m.


Cận cảnh nước ngập tại đường băng sân bay Tân Sơn Nhấtchiều tối 26/8 (Ảnh: Otofun)

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 360 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải tòa là 250 tỷ đồng; diện tích đất chiếm gần 6.000m2 (diện giải tỏa khoảng 2.500m2).

Được biết, hiện nước từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được thoát ra nhiều hướng như kênh A41, kênh Tân Trụ, kênh Hy Vọng và mương Nhật Bản (đoạn đang làm dự án, từ công viên Gia Định đến Khu A75).

Tuy nhiên, theo UBND quận Tân Bình, kênh Tân Trụ và kênh A41 hiện đang chờ UBND thành phố giao vốn kế hoạch chuẩn bị thực hiện cải tạo.

Trong khi đó, mương Nhật Bản qua địa bàn phường 1 chia làm 2 nhánh, trong đó nhánh 1 dài 375m nằm trong dự án cải tạo mương Nhật Bản do Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố làm chủ đầu tư, hiện đang bồi thường giải tỏa. Nhánh 2 dài 745m chưa có chủ đầu tư, hiện đang là mương hở rộng 3 – 4m, người dân đang lấn chiếm, lắp đan và xây dựng cổng rào bên trên.

Theo Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm