Rừng trên đảo Phú Quốc dự báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm

04/04/2016 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang vào giai đoạn cao điểm mùa khô khốc liệt. Tình trạng khô hạn, nắng nóng gay gắt kéo dài và suy kiệt nguồn nước khiến cho hơn 37.000 ha diện tích rừng trên đảo này dự báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc, những vùng trọng điểm đứng trước nguy cơ cháy cao tập trung ở các khu vực như: đồng Tràm ấp Bãi Vòng, đồng Tràm Bãi Bổn (xã Hàm Ninh); đồng Cây Sao (xã Cửa Dương); núi Du Hương, bãi Cây Da (xã Dương Tơ); đồng Tràm Bãi Thơm, đồng Lớn Rạch Tràm (xã Bãi Thơm); đồng Lớn Gành Dầu (xã Gành Dầu); đồng Bà (xã Cửa Cạn); xã đảo Hòn Thơm và một số khu vực thuộc thị trấn An Thới.

Đặc biệt, trên lâm phần Vườn Quốc gia Phú Quốc, khu vực trọng điểm khoảng 8.000 ha báo động nguy cơ cháy rất cao, cháy lớn và cháy lan nhanh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.


Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tại tháp quan sát khu vực 4 (ấp 2, xã Cửa Cạn) của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã chuyển sang mức dự báo cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm từ cuối tháng 3/2016.

Ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc cho biết, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên đảo Phú Quốc đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ngoài thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài thì ý thức trong việc sử dụng lửa sinh hoạt hàng ngày, đốt rẫy, đồng cỏ chăn nuôi gia súc của một bộ phận cư dân chưa cao sẽ tiếp tục xảy ra cháy rừng. Lo ngại hơn là nguồn nước để chữa cháy rừng gần như không còn do các con suối, ao hồ và giếng đào trên lâm phần đã cạn kiệt.

Tính đến hết tháng 3, trên địa bàn huyện Phú Quốc đã xảy ra hàng chục vụ cháy làm thiệt hại gần 100 ha rừng và đồng cỏ; trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ cháy gây thiệt hại hơn 56 ha rừng tràm nước tái sinh và đồng cỏ vào đầu tháng 3 tại tiểu khu 53, ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm thuộc lâm phần rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Trước tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, dự báo cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm, huyện Phú Quốc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn lâm phần theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo đó, toàn huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng bằng nhiều hình thức, sâu rộng trong nhân dân, cộng đồng xã hội, chú trọng đối tượng cư dân sinh sống trong rừng và ven rừng gắn với thường xuyên thông báo cấp độ cháy rừng.

Ngoài ra, huyện sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, ngăn chặn đối tượng vào rừng trái phép trong giai đoạn cao điểm mùa khô kết hợp thành lập trạm, cấm chốt trực chiến 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ những khu vực lâm phần có nguy cơ cháy cao.

Để tăng cường lực lượng, thiết bị và phương tiện đảm bảo sẵn sàng chữa cháy khi tình huống xấu xảy ra, tỉnh tiếp tục cày ủi làm đường băng cản lửa ở những vùng trọng điểm cháy; nạo vét, sửa chữa và đào mới khoảng 84 giếng khơi, giếng khoan đảm bảo có đủ nguồn nước phục vụ công tác phòng chống cháy rừng trên đảo Phú Quốc.

TTXVN/Lê Huy Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm