Romania điều tra một bệnh viện có 10 trẻ sơ sinh bị nhiễm COVID-19

07/04/2020 20:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/4, giới chức Romania thông báo đang điều tra khoa sản của một bệnh viện tại thành phố Timisoara, sau khi có 10 trẻ sơ sinh tại đây dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước từ các cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Y tế Romania Nelu Tataru nêu rõ mẹ các bé đều âm tính với virus SARS-CoV-2, nên nhà chức trách đang xem xét khả năng các bé bị lây nhiễm do tiếp xúc với các nhân viên y tế.

Các bé đều không có biểu hiện mắc bệnh và hầu như tất cả đã cùng cách ly với mẹ tại nhà. Theo Bộ trưởng Tataru, vụ việc cho thấy sự yếu kém trong hoạt động của các nhân viên khoa sản và giám đốc y tế địa phương.

Trước đó, khoa sản của bệnh viện trên đã được cách ly vào ngày 31/3, nhưng mở lại ngay ngày hôm sau theo lệnh của giám đốc y tế địa phương.

Vào thời điểm đó, quan chức này cho rằng các bệnh nhân và bác sĩ đều không có nguy cơ lây nhiễm, dù có tới 13 nhân viên đã dương tính với virus.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. (Nguồn: romaniajournal.ro)

Nhân vật này hiện đã bị cách chức. Bộ trưởng Y tế Tataru cam kết sẽ có biện pháp nghiêm khắc hơn nếu cần thiết. Tại Romania, hiện có hơn 4.400 ca nhiễm và 180 ca tử vong do COVID-19.

* Tại Anh, người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson cho biết sức khỏe Thủ tướng đã ổn định và tinh thần của ông vẫn rất tốt. Thủ tướng hiện đã có thể thở mà không dùng máy trợ thở hay bất kỳ sự hỗ trợ không xâm lấn nào. Ông hiện đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện St Thomas ở thủ đô London.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: TASS)

Trước đó, Thủ tướng Johnson đã phải nhập viện tối 5/4 để điều trị tích cực do tiếp tục xuất hiện các triệu chứng dai dẳng của bệnh COVID-19, khoảng 10 ngày sau khi ông tự cách ly vì bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Anh Michael Gove xác nhận rằng ông đang tự cách ly tại nhà sau khi có một thành viên trong gia đình có biểu hiện mắc COVID-19 nhẹ. Trên Twitter, ông khẳng định bản thân chưa có triệu chứng mắc bệnh và sẽ tiếp tục làm việc như bình thường.

Trong khi đó, Tổng thống Colombia Ivan Duque thông báo Colombia sẽ gia hạn cách ly toàn quốc thêm hai tuần cho đến ngày 27/4 tới.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Duque nêu rõ cần duy trì biện pháp cách ly để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo thống kê, Colombia đã ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm và 46 ca tử vong do COVID-19. Bộ trưởng Y tế Colomiba Fernando Ruiz cho biết con số này thấp hơn so với dự tính của nhà chức trách.

Tháng trước, Colombia đã đóng cửa biên giới, trường học và ngừng các chuyến bay quốc tế sau khi những người từng đi qua châu Âu và Mỹ đã mang theo mầm bệnh về nước. Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Colombia đã ban bố cách ly trên toàn quốc.

Theo kế hoạch ban đầu, lệnh này sẽ kéo dài trong trong 19 ngày và kết thúc vào ngày 13/4. Theo quy định, mỗi gia đình chỉ được có 1 người đi mua nhu yếu phẩm. Mọi người đều phải đeo khẩu trang khi đến các cửa hàng, ngân hàng hay lên phương tiện công cộng. Các nhà hàng chi được phép bán đồ mang về. Các trường học đã được đóng cửa, trong khi người cao tuổi được yêu cầu ở trong nhà cho đến cuối tháng 5.

    Đặng Ánh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm