Rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa cho nhiều nơi, biển động mạnh

12/06/2014 08:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17 - 20 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ sáng nay (12/6) ở khoảng 17,5 - 18,5 độ vĩ bắc; 113,5 - 114,5 độ Kinh Đông, nên ở Vịnh Bắc bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Rãnh áp thấp gây mưa đã giúp khu vực miền Trung chấm dứt nắng nóng. Trong ngày hôm nay khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp này tiếp tục lan xuống đến Quảng Nam. Mưa to sẽ xuất hiện kèm theo dông,tố lốc và sấm sét. Khu vực Bắc bộ và Hà Nội trong ngày hôm nay sẽ chấm dứt mưa, trời nhiều mây và nhiệt độ duy trì từ 31-33 độ, tiết trời mát mẻ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/6: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thu Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm