Phú Thọ sinh hoạt chuyên môn về phương pháp dạy Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục

06/11/2018 15:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, Trường Tiểu học Thọ Sơn đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm duy trì và nâng cao chất lượng của hoạt động này theo hướng nghiên cứu bài học, dự giờ và chia sẻ.

Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên lớp 1; Lãnh đạo một số trường Tiểu học trên địa bàn.

Tại buổi sinh hoạt, các cán bộ quản lý và giáo viên đã cùng tham gia dự giảng 2 tiết học tại 2 lớp với phương pháp cô làm mẫu, học sinh làm theo. Tiết học đã thực sự tạo nên sự hứng thú, tính kỷ luật cũng như tạo được tư duy khoa học cho các em. Sau khi tham dự, các giáo viên đã tiến hành sinh hoạt, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy này.

Chú thích ảnh

Có thể thấy, việc dạy và học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục là một phương pháp mới giúp các em nắm chắc kiến thức và kỹ năng đọc từng tiếng tốt. Các em có thể đọc to, rõ tiếng, chữ biết đều đẹp, các em cũng đã thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên nhanh gọn, chính xác. Các giáo viên cũng giảm bớt được ngôn ngữ nói phải sử dụng trong quá trình dạy học, bên cạnh đó, còn tạo được hứng thú cho các em trong quá trình học.

Tài liệu Tiếng Việt công nghệ 'nóng' tại phiên họp Thường vụ Quốc hội

Tài liệu Tiếng Việt công nghệ 'nóng' tại phiên họp Thường vụ Quốc hội

Bày tỏ quan điểm về cải cách tiếng Việt và tài liệu tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tỏ ra bất ngờ về phương pháp dạy tiếng Việt đã được thực nghiệm giảng dậy suốt 40 năm qua.

Minh Chính – Quang Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm