Phát hiện hầm đạn pháo khi đào đường điện ngầm tại Bảo Lộc, Lâm Đồng

20/12/2018 13:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã xử lý, thu gom an toàn số đạn pháo và vật liệu nổ còn sót lại từ thời chiến tranh, vừa được phát hiện trên địa bàn thành phố.

Xử lý một hầm đạn pháo hơn 500 quả

Xử lý một hầm đạn pháo hơn 500 quả

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (do Tổ chức Cây hòa bình Quảng Trị tài trợ) đã tiến hành xử lý một hầm đạn pháo, đạn cối với khoảng trên 500 quả còn sót lại sau chiến tranh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/12, các công nhân Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc đang đào đường dẫn dây điện ngầm, thi công công trình điện chiếu sáng tại đường Nguyễn Công Trứ tại Phường 1, thành phố Bảo Lộc, đã phát hiện 1 quả pháo 155 mm nằm dưới lòng đất.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc đã cử cán bộ, chiến sĩ trong Tổ thu gom, xử lý vật liệu nổ, đến khoanh vùng, phong tỏa hiện trường, dò tìm, xử lý. Qua kiểm tra, dò tìm tại địa điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 quả đạn pháo 155 mm cùng hơn 20 kg vật liệu nổ khác.

Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác tháo gỡ số đạn pháo và các vật liệu nổ tại hầm vũ khí này và thu gom, đưa ra khỏi hiện trường an toàn.

TTXVN/Chu Quốc Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm