Phát hiện hai hầm mộ cổ ở miền Nam Hy Lạp

12/08/2019 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/8, Bộ Văn hóa Hy Lạp thông báo phát hiện hai hầm mộ cổ có từ năm 1400 tới năm 1200 trước Công nguyên trong tình trạng nguyên vẹn ở gần thị trấn Nemea, miền Nam nước này.   

Hy Lạp phát hiện ngôi mộ cổ hơn 3.500 năm tuổi

Hy Lạp phát hiện ngôi mộ cổ hơn 3.500 năm tuổi

Bộ Văn hóa Hy Lạp ngày 5/10 cho biết các nhà khảo cổ của nước này vừa phát hiện một ngôi mộ cổ có chứa những cổ vật như đồ gốm, các loại vũ khí và đồ trang sức tại một nghĩa trang có từ cách đây hơn 3.500 năm ở bán đảo Peloponnese, miền Nam Hy Lạp.

Bộ trên cho biết những khu mộ mới tìm thấy gồm 2 mộ chưa bị cướp phá và hài cốt của 14 người. Khu Aidonia, địa điểm phát hiện hai hầm mộ cổ này, vốn nổi tiếng là nơi tập trung nhiều mộ cổ. Tuy nhiên, hầu hết trong số này đã bị cướp phá trước đó.      

Việc khai quật tại khu Aidonia đã bắt đầu từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước. Khu nghĩa trang có những ngôi mộ từ năm 1700 tới 1100 trước Công nguyên này đã bị cướp phá trước đó, có thể trong các năm 1976 và 1977.

Chú thích ảnh
Hai hầm mộ cổ trong tình trạng nguyên vẹn. Nguồn: globalnews.ca

Trong những lần khai quật, các nhà khảo cổ vẫn tìm thấy nhiều đồ trang sức được chôn cùng người đã khuất. Một số đồ trang sức cổ xuất hiện tại một phiên đấu giá ở New York (Mỹ) năm 1993 được xác nhận là có nguồn gốc từ khu mộ cổ này và đã được trao trả về Hy Lạp.

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm