Pháp lấy tiêm chủng là 'vũ khí' hàng đầu chống dịch Covid-19

26/07/2021 08:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hạ viện Pháp ngày 26/7 đã thông qua dự thảo luật nhằm ứng phó với làn sóng dịch bệnh thứ 4 bùng phát do sự lây lan của biến thể Delta.

Pháp chính thức công bố làn sóng dịch Covid-19 thứ tư

Pháp chính thức công bố làn sóng dịch Covid-19 thứ tư

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Gabriel Attal ngày 19/7 cho biết nước này đã chính thức bước vào làn sóng dịch Covid-19 thứ tư.

Trong đó có nội dung bắt buộc đội ngũ nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và yêu cầu những người muốn thăm quan các địa điểm du lịch và tụ điểm giải trí cần trình chứng nhận đã tiêm chủng vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.   

Đây là dự luật được chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy, trong đó lấy tiêm chủng là "vũ khí" hàng đầu chống dịch COVID-19. Dự thảo luật này cần được cơ quan điều hành cao nhất của Pháp là Hội đồng Hiến pháp thông qua để trở thành luật chính thức. Các nội dung trong dự luật dự kiến có hiệu lực đến hết ngày 15/11/2021.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, Pháp đang ứng phó với làn sóng dịch bệnh COVID-19 do biến thể Delta lây lan đe dọa đại dịch kéo dài và làm chệch mục tiêu phục hồi kinh tế. Từ đầu tháng 7, số ca nhiễm mới tại Pháp khoảng 4.000 ca/ngày, song con số này đã nhanh chóng tăng lên 22.000 vào tuần trước và số ca mắc COVID-19 cần nhập viện điều trị cũng tăng theo.   

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến sáng 26/7 (giờ Việt Nam), Pháp ghi nhận 15.242 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 6 triệu ca (5.993.937 ca). Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm mới tại Pháp đã tăng 164% do sự lây lan của biến thể Delta.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm